Giao lưu tọa đàm Sỹ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ tọa đàm, các sỹ quan trẻ của hai nước Việt Nam-Lào dành nhiều thời gian trao đổi, tham luận về các lĩnh vực chuyên môn trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao.
Giao lưu tọa đàm Sỹ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam-Lào ảnh 1Thượng tướng Thongloi Silivong phát biểu chào mừng. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào, chiều 18/11, tại tỉnh Luang Prabang, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự Giao lưu tọa đàm Sỹ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Nhân dân Lào.

Cùng dự tọa đàm có Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào.

Giao lưu tọa đàm Sỹ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Nhân dân Lào có chủ đề “Chung dãy Trường Sơn-Thắm tình hữu nghị” với sự tham dự của 40 sỹ quan trẻ Quân đội Nhân dân hai nước. Đây là hoạt động do hai Bộ Quốc phòng Lào và Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm tạo điều kiện để sỹ quan trẻ quân đội hai nước có cơ hội gặp gỡ, ôn lại trang sử truyền thống vẻ vang của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước. Từ đó cùng nhau tìm ra phương hướng hợp tác giữa sỹ quan trẻ hai nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, kinh nghiệm.

Phát biểu chào mừng, Thượng tướng Thongloi Silivong khẳng định, hợp tác quốc phòng-an ninh là một trong những trụ cột quan trọng nhất trong quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai quân đội.

Sỹ quan trẻ Lào và Việt Nam, thế hệ kế thừa sự nghiệp cách mạng của quân đội hai nước đóng vai trò hết sức quan trọng trong giữ gìn, vun đắp và phát triển quan hệ đặc biệt này luôn tươi đẹp.

Vấn đề quan trọng nhất hiện nay quân đội hai nước phải quan tâm thúc đẩy là tuyên truyền trong đội ngũ sỹ quan trẻ và thanh niên về lịch sử, truyền thống quan hệ hai nước, hai quân đội Lào-Việt Nam. Chủ động đấu tranh, phòng chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tăng cường sức mạnh đoàn kết hai quân đội, sẵn sàng đối phó và đánh bại các âm mưu phá hoại của lực lượng xấu, cùng nhau gánh vác sứ mệnh lịch sử và bảo vệ thành quả cách mạng. Hơn lúc nào hết, quân đội hai nước cần phải đoàn kết, gắn bó, tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa.

[Lãnh đạo Lào tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam]

Trong khuôn khổ tọa đàm, các sỹ quan trẻ của hai nước dành nhiều thời gian trao đổi, tham luận về các lĩnh vực chuyên môn trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời gợi mở nhiều nội dung cần tăng cường phối hợp trong đội ngũ sỹ quan trẻ hai nước thời gian tới.

Các tham luận khẳng định sâu sắc, mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào là tấm gương mẫu mực về sự thủy chung, trong sáng, vững bền. Đội ngũ sĩ quan trẻ hai nước luôn tích cực tham gia các hoạt động góp phần vun đắp, giữ vững, phát huy và tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào; không ngừng xây đắp mối quan hệ thiêng liêng và vô giá này, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt-Lào hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.”

Giao lưu tọa đàm Sỹ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam-Lào ảnh 2Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi giao lưu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phát biểu tại buổi giao lưu, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan chức năng của quân đội hai nước, đặc biệt là cơ quan thanh niên của hai Tổng cục Chính trị đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức chương trình giao lưu rất sinh động, có ý nghĩa sâu sắc.

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, thanh niên quân đội hai nước thời gian qua luôn là lực lượng tiên phong, xung kích trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt là trong phòng, chống dịch COVID-19 và thiên tai, bão lũ; có nhiều ý tưởng sáng tạo, cách làm hay, hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần làm sâu sắc mối quan hệ “đặc biệt của đặc biệt” giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước.

Trong mỗi thắng lợi, mỗi mốc son trên chặng đường cách mạng vẻ vang của hai nước Việt Nam và Lào đều in đậm dấu ấn những cống hiến quan trọng của các thế hệ thanh niên hai nước nói chung và tuổi trẻ quân đội hai nước nói riêng. Tình đoàn kết chiến đấu của thanh niên quân đội hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay ở mỗi nước là một trong những biểu hiện sinh động nhất về mối quan hệ vĩ đại giữa Việt Nam và Lào.

Đại tướng Lương Cường bày tỏ mong muốn các đồng chí sỹ quan trẻ và thanh niên quân đội hai nước cần nhận thức sâu sắc và phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm, ý thức tự giác, ra sức học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng; mãi giữ trong mình nhiệt huyết cách mạng của “thời thanh niên sôi nổi”; có ước mơ, hoài bão và khát vọng cống hiến; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những nơi gian khổ, đón nhận những nhiệm vụ khó khăn và sẵn sàng vượt qua thử thách, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao mới, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển của mỗi nước cũng như không ngừng vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước, trong đó, quan hệ quốc phòng phải tiếp tục là điểm sáng, là một trong những trụ cột quan trọng nhất trong quan hệ Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Đây là sứ mệnh và trọng trách cao cả của thanh niên quân đội hai nước.

Để làm được điều đó, Đại tướng Lương Cường đề nghị thanh niên quân đội hai nước cần tiếp tục nhận thức sâu sắc về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tiến hành công tác thanh niên, nhất là việc tập hợp, đoàn kết, giáo dục, đào tạo thanh niên, xây dựng thế hệ thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn và sức khỏe để kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang ở mỗi nước.

Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, xây dựng, nhân rộng cách làm hay, mô hình tiêu biểu, qua đó rèn luyện thanh niên trong thực tiễn; đồng thời, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mỗi nước.

Đại tướng Lương Cường khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân hai nước đặt trọn niềm tin yêu và hy vọng vào đội ngũ sỹ quan trẻ, đồng thời luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các sỹ quan trẻ tiếp tục phấn đấu, cống hiến, tiến bộ trưởng thành và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển.

Giao lưu tọa đàm Sỹ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam-Lào ảnh 3Đại tướng Lương Cường và các đại biểu tại buổi giao lưu. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Cùng ngày, Đại tướng Lương Cường đã tiếp đồng chí Vongsanvane Thepphachanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Luang Prabang đến chào xã giao đoàn và thăm Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Luang Prabang.

Đại tướng Lương Cường cho biết Bộ Quốc phòng và Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất để các cơ quan, đơn vị địa phương phía Việt Nam tăng cường hợp tác toàn diện, hiệu quả với các đối tác phía Lào, trong đó có các đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh Luang Prabang.

Đồng thời mong muốn tỉnh Luang Prabang tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các tỉnh đối tác của Việt Nam, tạo điều kiện các đơn vị quân sự, bộ đội biên phòng trên địa bàn tỉnh tăng cường hợp tác với các đơn vị phía Việt Nam; qua đó góp phần bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng; tiếp tục duy trì ngọn lửa truyền thống cách mạng, đoàn kết thủy chung, lan tỏa tinh thần hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc Lào-Việt Nam.

Tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Luang Prabang, Đại tướng Lương Cường đã bày tỏ ấn tượng với bề dày truyền thống, cũng như sự lớn mạnh không ngừng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cả về tổ chức, lực lượng trong chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Đại tướng Lương Cường khẳng định: Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả và toàn diện hơn nữa giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Luang Prabang với các đối tác Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong đó có Quân khu 2; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cũng như củng cố bản lĩnh chính trị, vững mạnh về tư tưởng cho các cán bộ, chiến sỹ, nhất là thế hệ trẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục