Giao lưu văn hóa nghệ thuật các dân tộc Việt-Lào

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật các dân tộc Việt Nam-Lào là hoạt động mở đầu chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012.
Tối 28/12 tại Trung tâm Vănhóa Quốc gia Lào, Ủy ban Dân tộc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặttrận Lào Xây dựng đất nước tổ chức chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật các dân tộc Việt Nam-Lào.

Dự đêm giaolưu có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào BunponButtanavong; Ủyviên Bộ Chính trị, Bộ trưởngBộ Giáo dục-Thể thao, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào–Việt Nam Phankham Viphavan; Ủyviên Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xâydựng đất nước Phandoungchit Vongsa;

Phía Việt Nam có Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử; Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu tham dự.

Phát biểu tại buổilễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xâydựng đất nước Phandoungchit Vongsa cho biết đây là hoạt độngmở đầu chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012, thể hiện mối quanhệ đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc. Mối quan hệ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại vàChủ tịch Kaysone Phomvihan đặt nền móng và các thế thệ lãnhđạo kế tiếp cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã trở thành tài sản vôgiá.

Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử khẳng định chương trình giao lưu  văn hóa nghệthuật các dân tộc Việt Nam-Lào là mộthoạt động văn hóa đặc sắc thiết thực kỷniệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợptác Việt Nam-Lào, thể hiện quyết tâm của hai nước trong việc vunđắp quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Thay mặtĐảng và Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng bày tỏ lòng cảm ơn  sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn chí tình, chí nghĩa mà Đảng và Nhà nước, Mặttrận, nhân dân Lào anh em đã giành cho nhândân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trongsự nghiệp xây dựng đất nước hôm nay và khẳng định sẽ làmhết sức mình cùng với các bạn Lào anh em mãi mãi gìn giữ vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào lên tầm cao mới.

Trong đêmgiao lưu Đoàn nghệ thuật Quốc gia, Đoàn nghệ thuật Nasala của Lào, Đoàn Nghệ thuậtCông an, Nhà hát ca múa nhạc Quân đội của Việt Nam trình diễn nhiều điệu múa, bài hát cangợi đất nước, ca ngợi mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Các tiết mục nghệ thuật thểhiện đậm đà bản sắc văn hóa của các dân tộc hai nước, để lại nhiều cảm xúccho người xem./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đến An Giang chiêm ngưỡng hiện vật văn hoá Óc Eo

Đến An Giang chiêm ngưỡng hiện vật văn hoá Óc Eo

Di tích Quốc gia Óc Eo, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, là nơi lưu giữ những dấu tích của một nền văn hóa khảo cổ quan trọng bậc nhất ở Đồng bằng Nam Bộ, cách đây 2.000 năm.

Di tich Đền Quán Thánh, xây dựng vào những năm đầu khi vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long. (Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát)

Hà Nội: Phát hiện thêm 567 di tích sau kiểm kê

Sau khi bổ sung, tổng số di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện là 6.489 di tích; các địa phương có nhiều di tích được đưa vào danh mục kiểm kê là Chương Mỹ, Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thường Tín...