Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lần này có quy mô lớn nhất trong lịch sử khi được triển khai ở tất cả các địa phương, với các điểm tiêm chủng lưu động cũng như tới tận các xã, phường.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, những giọt mồ hôi, nước mắt, những đêm thức trắng của nhân viên y tế ở các điểm dịch, bên giường bệnh luôn được nhân dân ghi nhận.
“Ngay thời khắc này, khi chúng tôi tập hợp ở đây để được đón Giao thừa đặc biệt này, thì 2 đồng chí cán bộ đoàn công tác của Bộ Y tế được điều động đến Chí Linh vẫn đang đi thăm các khu cách ly."
Sáng 11/2 (30 Tết), Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến thăm, chúc Tết và động viên các y bác sỹ trực Tết và tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương.
Các y bác sỹ đã thực hiện thành công hai ca mổ ghép ruột phức tạp, bảo vệ mạng sống cho hai bệnh nhân cũng như an toàn cho hai người thân đã hiến tặng một phần cơ thể.
Đến nay, thế giới đã ghi nhận hơn 32 triệu trường hợp mắc, 1 triệu trường hợp tử vong do COVID-19 tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Việt Nam có 1.094 ca mắc COVID-19, khiến 35 người tử vong.
Giai đoạn 2 của dịch ở Việt Nam số ca mắc bệnh gia tăng nhanh chóng, dẫn đến tổng số ca mắc trên cả nước đã vượt 1.000 ca. Vì vậy, Bộ Y tế cảnh báo các địa phương phải nâng mức độ cảnh giác cao nhất.
Bộ Y tế nhận định Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ nước ngoài vào Việt Nam vẫn cao, do tình trạng nhập cảnh trái phép, trốn cách ly.
Giáo sư Nguyễn Thanh Long có 7 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Y tế trước khi được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Thời gian qua, truyền thống quốc tế tiếp tục đề cao Việt Nam khống chế thành công dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và bắt đầu trở lại nếp sống yên bình.
Giáo sư Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế phân tích những vấn đề đặt ra về chuyên môn với những trường hợp người bệnh đã âm tính sau đó lại dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.