Giao thông chiều cuối năm: Bến xe, tuyến đi cửa ngõ đông nhưng không tắc
Ghi nhận trong khung giờ từ 15 giờ đến 17 giờ, giao thông một số lối đi cửa ngõ và bến xe khách ở thủ đô Hà Nội khá đông nhưng không có hiện tượng ùn tắc.
Nhóm PV
Mật độ giao thông trên đường Ngọc Hồi hướng đi QL1A (cũ) lúc 16 giờ, lưu lượng lớn nhưng không ùn tắc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ghi nhận trên đường Ngọc Hồi hướng đi Quốc lộ 1A (cũ) thông thoáng lúc 16 giờ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Lưu lượng giao thông trên đường Giải Phóng hướng về Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ lúc 16h30 đông nhưng không ùn tắc. (Ảnh: PV/Vietnam+
Đông nhưng không tắc cũng là tình hình trên đường Nghiêm Xuân Yêm đoạn hướng về hồ Linh Đàm để ra quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân-Cấu Giẽ (ghi nhận lúc 15 giờ). (Ảnh: PV/Vietnam)
Xe dù bến cóc vẫn nhộn nhịp, bắt khách dọc đường quanh bến xe Giáp Bát. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bên trong bến xe lúc 15 giờ 30, người dân đổ về ngày một đông. (Ảnh: PV/Vietnam)
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông khu vực bến xe Nước Ngầm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ghi nhận lúc 17 giờ, hướng đường Cổ Linh đi cao tốc Hà Nội-Hải Phòng cũng đông đúc nhưng không bị ùn ứ, đã có lực lượng cảnh sát giao thông túc trực. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Từ chiều ngày 31/8, người lao động, học sinh, sinh viên đang sinh sống ở Thủ đô đã bắt đầu di chuyển về quê nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. Nhiều tuyến đường đông đúc, ùn ứ nhưng không ách tắc kéo dài.
Lưu lượng phương tiện qua các cửa ngõ Thủ đô và bến xe khá đông nhưng không xảy ra ùn tắc lớn khi người dân trở lại thành phố để bắt đầu làm việc vào ngày mai, 4/5 sau đợt nghỉ lễ dài ngày.
Ba dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, được khởi công tháng 12/2022 nhằm giảm ùn tắc các cửa ngõ TP.HCM, đang thi công cầm chừng, có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ, tạo dư luận không tốt.