Cú sốc của thầy giáo trẻ và hành trình 15 năm cắm bản "trồng người"
Vừa đặt chân đến trường, thầy giáo trẻ vùng xuôi bàng hoàng trước cảnh thiếu thốn: nhà công vụ tạm bợ, sân trường đất đỏ, đường đi hiểm trở, sóng điện thoại không có.
Vừa đặt chân đến trường, thầy giáo trẻ vùng xuôi bàng hoàng trước cảnh thiếu thốn: nhà công vụ tạm bợ, sân trường đất đỏ, đường đi hiểm trở, sóng điện thoại không có.
Lấy tre làm dùi, nền đất sân trường làm mặt trống, thầy Toàn hướng dẫn học sinh tập luyện các bài trống. Cứ thứ Hai, trong lễ chào cờ, các bài trống Đội lại gióng giả vang lên đầy khí thế.
Các thầy cô giáo được tuyên dương là những các giáo viên đang công tác tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định thành phố luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, luôn dành sự quan tâm, đầu tư xứng đáng về cơ chế, nguồn lực và con người để thực hiện.
Dù công tác tại vùng khó khăn nhưng cô Ngô Thị Tâm luôn nỗ lực đổi mới sáng tạo, áp dụng phương pháp giáo dục tiên tiến và ứng dụng công nghệ thông tin để có những giờ học sinh động cho học sinh.
Mỗi ngày của cô Trang bắt đầu từ 5 giờ sáng, vượt cung đường 36 km đến với học trò Tân Yên - một xã vùng III của Lạng Sơn, chiều lại vượt 35 km về với gia đình.
"Nghề giáo viên là nghề truyền lửa. Dù chỉ là đốm sáng bé nhỏ của que diêm nhưng nếu đủ chân thành và nhiệt huyết thì đốm sáng ấy sẽ làn tỏa hơi ấm đến rất nhiều thế hệ học trò,” cô Tuyết nói.
Đây là những nhà giáo xuất sắc nhất trong số hơn 130.000 nhà giáo trên toàn thành phố Hà Nội tham dự giải Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo.
Đây là những thầy cô giáo tiêu biểu nhất trong số 146 đề cử từ 54 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố, Ban Thanh niên Công an nhân dân và Bộ đội Biên phòng trên cả nước.
Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2024 vinh danh các thầy cô dạy ở điểm trường lẻ, vùng biên giới, hải đảo, trại giáo dưỡng, trung tâm giáo dục hòa nhập, giáo viên dạy học sinh khuyết tật.