Theo thống kê, toàn xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum có 86 hộ có khả năng bị thiếu nước sinh hoạt do nắng nóng, trong đó có 16 hộ (tại thôn 2, thôn 5 và thôn Kép Ram) giếng đã hoàn toàn khô cạn.
Ông Y Son Ađrơng cho biết cách đây 4 ngày, trong lúc đi bẫy chim, do sơ suất nên ông rơi xuống giếng đào, sâu khoảng 25m, nhưng thời điểm này đang mùa khô, giếng không có nước.
Để có nước sạch nấu ăn, uống hằng ngày, các hộ dân nhóm 4, tổ 11, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La phải mua từng bình nước, còn nước phục vụ tắm, giặt, rửa rau… là nước ao, nước giếng đào.
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng khiến nhiều hộ dân ở An Xuân, An Lĩnh, An Thọ phải đi lấy nước cách xa nhà từ 3-7km, hoặc phải mua nước với giá cao từ 50.000-70.000 đồng/m3.
Mặc dù chưa hết mùa khô nhưng các tỉnh Tây Nguyên đã có hàng chục nghìn hécta càphê bị khô hạn, thiếu nước tưới nghiêm trọng dẫn đến vườn cây chết khô.