Giúp quốc đảo Thái Bình Dương phát triển bền vững

14 quốc đảo Thái Bình Dương dễ bị tổn thương trước những biến đổi khí hậu, các thảm họa thiên nhiên cũng như các cơn sốc kinh tế.
Ngày 8/2, Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc và các nhà lãnh đạo của 14 quốc đảo ở Thái Bình Dương đã khai mạc Đối thoại cấp cao Thái Bình Dương tại thủ đô Port Vila của Vanuatu để kiểm điểm và thảo luận việc thực hiện Chiến lược Mauritius (Mauritius Strategy) của Liên hợp quốc hỗ trợ các quốc đảo này phát triển bền vững.

14 quốc đảo Thái Bình Dương đặc biệt dễ bị tổn thương trước những biến đổi khí hậu, các thảm họa thiên nhiên như mực nước biển dâng cao, động đất, sóng thần, nghèo đói cũng như các cơn sốc kinh tế bên ngoài do diện tích nhỏ bé và cách xa các thị trường lớn.

Những quốc đảo này bị tác động nặng nề của các cuộc khủng hoảng liên tiếp như khủng hoảng lương thực, nhiên liệu và kinh tế tài chính toàn cầu.

Chiến lược Mauritius được 129 nước thông qua năm 2005 là kế hoạch hành động toàn cầu của Liên hợp quốc nhằm hỗ trợ các quốc đảo nhỏ chậm phát triển trên toàn cầu đối phó với những thách thức phát triển và phát triển bền vững trong thập kỷ 2005-2015.

Theo dự kiến, Đối thoại cấp cao Thái Bình Dương sẽ đánh giá những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của 14 quốc đảo trên và đưa ra chiến lược hành động trong tương lai chuẩn bị cho kỳ họp thứ 18 của Ủy ban Liên hợp quốc về phát triển bền vững sẽ diễn ra vào tháng 5 tới tại Hàn Quốc và Hội nghị cấp cao kiểm điểm thực hiện chiến lược Mauritius tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 64 năm 2010./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục