Nhật Bản lập bộ chỉ huy chung các lực lượng phòng vệ để tăng cường an ninh

Bộ tư lệnh liên hợp sẽ có khoảng 240 nhân sự, cho phép các chỉ huy của Lực lượng Phòng vệ mặt đất, Lực lượng Phòng vệ trên biển, Lực lượng Phòng vệ trên không tập trung hỗ trợ cho Bộ Quốc phòng.

Toàn cảnh tòa nhà Quốc hội Nhật Bản ở Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Toàn cảnh tòa nhà Quốc hội Nhật Bản ở Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 10/5, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua luật thành lập bộ tư lệnh liên hợp để chỉ huy các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF), vào cuối tháng 3/2025.

Đây là động thái nhằm tăng cường an ninh của Nhật Bản trong các lĩnh vực mới như an ninh mạng.

Bộ tư lệnh liên hợp sẽ có khoảng 240 nhân sự, cho phép các chỉ huy của Lực lượng Phòng vệ mặt đất, Lực lượng Phòng vệ trên biển, Lực lượng Phòng vệ trên không tập trung hỗ trợ cho Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara khẳng định việc thông qua luật đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các đơn vị của SDF phối hợp tác chiến để ứng phó với các thách thức an ninh mới bao gồm an ninh mạng và vũ trụ.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất trí về việc xem xét lại cơ cấu chỉ huy và kiểm soát của SDF và quân đội Mỹ tại Nhật Bản trong các cuộc hội đàm tại thủ đô Washington hồi tháng Tư.

Về khả năng SDF được đặt dưới sự chỉ huy của Mỹ trong trường khẩn cấp, Bộ trưởng Kihara khẳng định hai bên sẽ duy trì hoạt động chỉ huy độc lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

"Google của xứ sở kim chi" thách thức Amazon và Google

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc, khẳng định là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc vì lý do an ninh.