Bộ trưởng Tài chính Israel Smotrich cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị gói hỗ trợ kinh tế cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột với quy mô rộng hơn gói hỗ trợ đại dịch COVID-19.
Số tiền 1,75 tỷ USD bao gồm khoản cho vay trị giá 500 triệu USD do Anh bảo lãnh, khoản viện trợ không hoàn lại 1,25 tỷ USD của Chính phủ Mỹ và khoản tài trợ 15 triệu USD của Chính phủ Phần Lan.
Khoản hỗ trợ 1,1 tỷ ringgit (hơn 265 triệu USD) trong tổng số 3,1 tỷ ringgit đã được chuyển đến các ngân hàng để thanh toán cho người dân Malaysia trong đại dịch COVID-19 năm 2021.
Theo nhà ngoại giao kinh tế David Jarkulisch, trong khi kinh tế thế giới rơi vào suy thoái sâu do hậu quả của COVID-19, Việt Nam là một trong số ít quốc gia ghi nhận GDP tăng trưởng dương năm 2020.
Các nghị sỹ Mỹ đang chạy đua với thời gian để vừa thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ USD vừa phê chuẩn dự luật ngân sách liên bang trước khi Quốc hội Mỹ bước vào kỳ nghỉ lễ.
Các hãng hàng không Mỹ đang tiêu tốn khoảng 5 tỷ USD tiền mặt mỗi tháng và chỉ còn đủ thanh khoản để tồn tại trong ít nhất 12 tháng khi lưu lượng hành khách chỉ bằng khoảng 30% của năm 2019.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sẽ nghiêm túc xem xét tăng thêm các khoản thanh toán trực tiếp cho các cá nhân trong giai đoạn tới của các gói hỗ trợ kinh tế.
Dự thảo luật gồm kế hoạch của Chính phủ Thái Lan vay 1.000 tỷ baht và kế hoạch Ngân hàng trung ương nước này cung cấp 900 tỷ baht dưới hình thức là các khoản cho vay và hỗ trợ trái phiếu doanh nghiệp.
Thủ tướng Modi cho biết gói hỗ trợ kinh tế tương đương 10% GDP của Ấn Độ sẽ được dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, nông dân, người lao động và tầng lớp trung lưu.
Gói hỗ trợ mới của Singapore nhằm hỗ trợ lương, miễn thuế và các khoản thanh toán một lần để chống lại tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Các nhà lập pháp Mỹ cho biết đang lên kế hoạch thảo luận dự luật thứ 4 nhằm giúp các công ty có vốn cũng như trả lương cho hàng triệu người lao động sau khi đã thông qua gói hỗ trợ 2.000 tỷ USD.
Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga nhận định tình hình kinh tế hiện tại của Hong Kong là "rất nghiêm trọng" và điều này có liên quan chặt chẽ tới mỗi người dân tại trung tâm tài chính quốc tế này.
Chính phủ Argentina ngày 27/8 đã đề nghị IMF cung ứng khoản tín dụng trị giá 3 tỷ USD trong tháng Chín tới, trong bối cảnh đồng nội tệ peso của nước này tiếp tục lao dốc xuống mức thấp kỷ lục.