Xung đột Hamas-Israel: Israel có thể tiêu tốn tới hơn 50 tỷ USD

Bộ trưởng Tài chính Israel Smotrich cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị gói hỗ trợ kinh tế cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột với quy mô rộng hơn gói hỗ trợ đại dịch COVID-19.
Xung đột Hamas-Israel: Israel có thể tiêu tốn tới hơn 50 tỷ USD ảnh 1Binh sỹ Israel gác dọc khu vực biên giới với Dải Gaza, ngày 3/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/11, tờ Calcalist - tờ báo tài chính hàng đầu của Israel dẫn ước tính sơ bộ của Bộ Tài chính nước này cho biết cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza có thể khiến Israel tiêu tốn tới 200 tỷ shekel (khoảng 51 tỷ USD).

Theo tờ Calcalist, mức chi phí trên tương đương 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Israel, được tính toán dựa trên giả định cuộc xung đột kéo dài từ 8 đến 12 tháng, chỉ giới hạn ở Gaza, không có sự tham gia của bên ngoài và khoảng 350.000 quân nhân dự bị của Israel sẽ sớm trở lại làm việc.

Tờ báo đánh giá con số trên là ước tính "lạc quan." Khoảng 50% số tiền trên sẽ được chi cho quốc phòng, khoảng 1 tỷ shekel/ngày, trong khi Israel sẽ mất khoảng 40-60 tỷ shekel doanh thu và mất 17-20 tỷ shekel để bù đắp cho các doanh nghiệp, cũng như phải dành từ 10-20 tỷ shekel để tái thiết.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị gói hỗ trợ kinh tế cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.

Gói hỗ trợ này sẽ lớn và có quy mô rộng hơn gói hỗ trợ đại dịch COVID-19.

[Israel không chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn nếu con tin chưa được thả]

Ngày 26/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cam kết sẽ hỗ trợ tất cả những người bị ảnh hưởng, song không nêu con số cụ thể. 

Xung đột bùng phát từ ngày 7/10 sau khi lực lượng Hamas bất ngờ tấn công và xâm nhập lãnh thổ Israel khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và bắt cóc hơn 200 người.

Israel đã tấn công đáp trả nhằm vào Dải Gaza, nơi Hamas kiểm soát, khiến hơn 9.000 người thiệt mạng, phong tỏa hoàn toàn dải đất này, khiến các hoạt động cứu trợ gặp nhiều trở ngại.

Trước tình hình trên, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P đã hạ dự báo triển vọng kinh tế của Israel từ mức “ổn định” xuống “tiêu cực," trong khi Moody's và Fitch cũng đang xem xét có thể hạ mức xếp hạng của quốc gia Trung Đông này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.