Israel chỉ trích Honduras, Thổ Nhĩ Kỳ về việc triệu hồi đại sứ

Bộ Ngoại giao Israel đã chỉ trích việc Chính phủ Honduras, Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi đại sứ tại Israel để phản đối cuộc xung đột ở Gaza và coi đây là hành động đứng về phía khủng bố.
Israel chỉ trích Honduras, Thổ Nhĩ Kỳ về việc triệu hồi đại sứ ảnh 1Tìm kiếm người bị mắc kẹt dưới những đống đổ nát sau vụ không kích của Israel tại Khan Younis, Dải Gaza, ngày 3/11/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/11, báo Times of Israel đưa tin Bộ Ngoại giao Israel đã chỉ trích việc Chính phủ Honduras triệu hồi đại sứ tại Israel để phản đối cuộc xung đột ở Gaza.

Ông Lior Haiat, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Israel, bày tỏ hy vọng Chính phủ Honduras không đưa ra các quyết định hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

[Israel sẽ truy tìm và tiêu diệt người đứng đầu Hamas tại Gaza]

Tương tự, Israel chỉ trích quyết định triệu hồi Đại sứ của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng tin Al Jazeera ngày 4/11, Israel khẳng định quyết định này của Thổ Nhĩ Kỳ "là một bước đi nữa của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đứng về phía tổ chức khủng bố Hamas."

Ngày 3/11, Honduras đã trở thành quốc gia Mỹ Latinh tiếp theo triệu hồi Đại sứ tại Israel về nước để tham vấn về “tình hình nhân đạo nghiêm trọng” mà người dân Palestine ở Gaza đang phải đối mặt.

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Honduras Enrique Reina nêu rõ: “Trước tình hình nhân đạo nghiêm trọng mà dân thường Palestine ở Dải Gaza đang phải gánh chịu, Chính phủ Honduras đã triệu hồi Đại sứ Roberto Martinez về Tegucigalpa về nước để tham vấn”.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Israel để tham vấn do cuộc khủng hoảng nhân đạo và các cuộc tấn công tại Dải Gaza.

Ngày 4/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố sau khi xung đột kết thúc, Gaza phải là một phần của một Nhà nước Palestine độc lập. Phát biểu với báo giới, ông Erdogan khẳng định Ankara sẽ không ủng hộ bất cứ hình thức nào nhằm "xóa dần người Palestine khỏi lịch sử."

Cơ quan tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ đã liên lạc với Israel, chính quyền Palestine và cả lực lượng Hamas để tìm giải pháp cho cuộc xung đột. Hiện tại, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ không coi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một đối tác, nhưng cũng sẽ không cắt đứt quan hệ với Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.