Israel tấn công xe cứu thương khiến hàng chục người thiệt mạng

Phóng viên của hãng tin AFP đã nhìn thấy nhiều thi thể nằm bên cạnh một chiếc xe cứu thương bị trúng đạn bên ngoài Bệnh viện Al-Shifa.
Israel tấn công xe cứu thương khiến hàng chục người thiệt mạng ảnh 1Xe cấp cứu chở người bị thương đi qua cửa khẩu Rafah. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ phản ứng “hoàn toàn sốc” với vụ tấn công đẫm máu của Israel hôm 3/11 nhằm vào một chiếc xe cứu thương ở khu vực bên ngoài Bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất tại Dải Gaza.

Trên trang mạng xã hội X, ông Ghebreyesus khẳng định “hoàn toàn bị sốc trước những thông tin về các vụ tấn công nhằm vào những chiếc xe cứu thương đang sơ tán các bệnh nhân ở gần Bệnh viện Al-Shifa tại Gaza, khiến nhiều người thiệt mạng, bị thương.”

Người đứng đầu WHO viết: “Tôi nhắc lại: Các bệnh nhân, đội ngũ nhân viên y tế, các cơ sở và xe cứu thương phải luôn được bảo vệ trong mọi lúc."

[LHQ lo ngại bạo lực do người định cư Israel gây ra với người Palestine]

Trong một động thái liên quan, bà Lynn Hastings - Điều phối viên Nhân đạo của Liên hợp quốc tại các vùng lãnh thổ Palestine - bày tỏ phản ứng “lo sợ” đối với vụ tấn công “bởi các bệnh nhân đang được đưa đi sơ tán để đảm bảo an toàn.”

Phóng viên của hãng tin AFP đã nhìn thấy nhiều thi thể nằm bên cạnh một chiếc xe cứu thương bị trúng đạn ở bên ngoài Bệnh viện Al-Shifa.

Cơ sở y tế này hiện tiếp nhận những người bị thương và rất nhiều dân thường tìm nơi trú ẩn để tránh những đợt ném bom của Israel.

Theo WHO, công suất sử dụng giường bệnh của Bệnh viện Al-Shifa hiện quá tải nghiêm trọng, lên đến mức 164%.

Ngày 1/11, cơ quan y tế toàn cầu phát đi cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nhiên liệu cho máy phát điện “gây rủi ro đến tính mạng” của các bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở này.

Cũng trong ngày 3/11, quân đội Israel (IDF) đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công chiếc xe cứu thương ở bên ngoài Bệnh viện Al-Shifa.

Tuy nhiên, IDF khẳng định tại thời điểm xảy ra vụ tấn công, chiếc xe này đang được các thành viên của Phong trào Hamas sử dụng.

Trong khi đó, giới chức y tế Palestine ở Gaza cho biết chiếc xe cứu thương gặp nạn khi đang vận chuyển những người bị thương. Vụ tấn công của Israel đã khiến hàng chục người thiệt mạng.

Theo thông báo, lực lượng Israel đã tấn công “đoàn xe cứu thương đang vận chuyển những người bị thương” từ thành phố Gaza về phía cửa khẩu Rafah ở phía Nam.

Liên quan đến cuộc xung đột Hamas-Israel, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 3/11 tuyên bố Moskva sẽ ủng hộ giải pháp do các quốc gia Arab đề xuất tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Arab và Hội nghị Thượng đỉnh Arab-châu Phi sắp tới.

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn phát biểu họp báo của Ngoại trưởng Lavrov sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Kuwait Sheikh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah nêu rõ Nga sẽ làm mọi cách để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai mọi kế hoạch và sáng kiến do các quốc gia Arab đề xuất để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Dải Gaza.

Cùng ngày, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga thông báo theo chỉ thị trước đó của Tổng thống Vladimir Putin, nước này sẽ điều động 2 máy bay IL-76 vận chuyển 28 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân ở Dải Gaza.

Gói viện trợ nhân đạo nói trên sẽ bao gồm thuốc, thuốc cầm máu và vật liệu băng bó.

Trước tiên, lô hàng này sẽ được bàn giao cho các đại diện của hiệp hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Ai Cập và sau đó chuyển đến Dải Gaza.

Trong tháng 10, Nga đã vận chuyển 27 tấn thực phẩm cho người dân Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.