Lukoil không nêu rõ tài sản cụ thể sẽ được bán nhưng theo truyền thông nước ngoài, tài sản nước ngoài lớn nhất của công ty là mỏ dầu West Qurna 2 ở Iraq, một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới.
Ba Lan cùng một nhóm các nước Scandinavia và Baltic đã đệ trình đề xuất cho gói trừng phạt thứ 16, trong đó yêu cầu hạn chế nhập khẩu khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.
Nga đã đáp trả gói trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) bằng cách mở rộng đáng kể danh sách các quan chức của EU và các nước thành viên EU bị cấm nhập cảnh vào Nga.
Trước cuộc họp của các Ngoại trưởng G7, Ngoại trưởng Anh David Lammy nói với các phóng viên rằng Anh đang công bố "gói trừng phạt lớn nhất đối với hạm đội ngầm của Nga."
Hôm 21/2, các quốc gia thành viên EU đã phê chuẩn gói trừng phạt thứ 13 nhằm vào Nga liên quan đến Ukraine, cấm gần 200 thực thể và cá nhân bị cáo buộc giúp Moskva mua vũ khí.
Phát biểu tại cuộc họp với các nhà khoa học trẻ, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Nga khắc phục được sự phụ thuộc nói trên chủ yếu nhờ vào các nhà khoa học trong nước.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Mỹ và Nga có trách nhiệm với sự ổn định toàn cầu và ổn định chiến lược, do đó hai nước cần phải nối lại các cuộc đối thoại trong tương lai.
Liên minh châu Âu sẽ sớm đề xuất gói trừng phạt thứ 12 với một danh sách đen mới, các lệnh cấm xuất nhập khẩu mới, siết chặt trần giá dầu và các biện pháp cứng rắn hơn.
Gói trừng phạt mới mà Bộ Tài chính Mỹ ban bố nhắm đến công ty Arctic LNG 2 và nhiều cá nhân, thực thể khác của Nga có liên quan tới xung đột ở Ukraine.
Tuyên bố chung của Hội đồng châu Âu, công bố ngày 30/6, cho biết lãnh đạo 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thảo luận các biện pháp tăng cường sức ép đối với Nga.
Gói trừng phạt này bao gồm các biện pháp nhằm chống lại việc lách luật trừng phạt và bổ sung 87 thực thể mới vào danh sách những thực thể "trực tiếp hỗ trợ tổ hợp công nghiệp và quân sự của Nga."
Hungary và Hy Lạp đã yêu cầu Liên minh châu Âu loại bỏ một số công ty khỏi danh sách bị cáo buộc hỗ trợ Nga vượt qua các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Quốc hội Ukraine đã chính thức thông qua nghị quyết về gói trừng phạt nhằm vào Iran, cho rằng nước này đã cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua.
Nếu được thông qua, các biện pháp trừng phạt mới sẽ là gói trừng phạt thứ 11 mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt đối với Moskva kể từ khi xảy ra xung đột Ukraine-Nga hồi tháng 2/2022.
Gói trừng phạt mới bao gồm việc siết chặt các hạn chế xuất khẩu liên quan đến các loại hàng hóa có thể sử dụng vào mục đích dân sự và quân sự, cũng như các biện pháp nhằm vào một số thực thể.
Theo Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, cho đến nay các lệnh trừng phạt của EU không phát huy tác dụng, không giúp ích gì cho nền kinh tế châu Âu và không giúp đạt được hòa bình.
Phát biểu tại buổi họp báo chung với Tổng thống Ukraine Zelensky, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh: “Không có khung thời gian cứng nhắc, nhưng có những mục tiêu mà Ukraine phải đạt được."