Góp ý quy định quyền con người trong sửa Hiến pháp

Hội thảo khoa học góp ý các quy định quyền con người, quyền công dân trong dự thảo sửa Hiến pháp 1992 đã diễn ra ngày 11/9 tại TPHCM.
Ngày 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo khoa học "Góp ý các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992."

Tham dự hội thảo có gần 100 đại biểu là các nhà khoa học, giảng viên các trường đại học, viện nghiên cứu và lãnh đạo Hội đồng nhân dân một số tỉnh, thành phố phía Nam.

Phó giáo sư, tiến sỹ Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết: Hội thảo này được tổ chức nhằm tạo thêm một diễn đàn trao đổi, đối thoại giữa đại diện Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp với các nhà khoa học, chuyên gia hoạch định chính sách, pháp luật, các nhà lãnh đạo, quản lý, với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội; trên cơ sở đó kiến nghị với Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp các nội dung liên quan đến các quy định về quyền con người, quyền công dân trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Giáo sư, tiến sỹ Trần Ngọc Đường, chuyên gia cao cấp của Quốc hội, cho rằng, dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trong chương II: quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đã có sự tương thích với các quy định của các điều ước quốc tế về quyền con người mà nước ta là thành viên.

Tuy nhiên, quy định tại Điều 15 Dự thảo: "Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế ở mức độ cần thiết trong trường hợp khẩn cấp vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự công cộng, đạo đức sức khỏe cộng đồng" mới chỉ dừng lại ở tính nguyên tắc, mà chưa được quy định cụ thể đối với từng quyền, hạn chế quyền như thế nào? Quyền nào thì bị hạn chế, quyền nào không bị hạn chế? Có những quyền tuyệt đối không bị hạn chế như quyền sống...

Theo Giáo sư, tiến sỹ Trần Ngọc Đường, cần nghiên cứu bổ sung hạn chế đối với từng quyền, thì việc thực hiện vừa hạn chế được sự tùy tiện, lại vừa thuận tiện cho con người và công dân trong việc thực hiện các quyền.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia cũng đã đề cập đến khoản 1, Điều 6 với quy định "Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân."

Các nhà khoa học, chuyên gia cũng đã tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề quyền con người, quyền công dân như quy định liên quan đến các quyền dân sự và chính trị; quy định về các quyền kinh tế-xã hội và quyền của nhóm dễ bị tổn thương; các thiết chế độc lập, cơ chế giám sát thực hiện quyền con người, quyền công dân và một số nguyên tắc chung, kinh nghiệm quốc tế trong vấn đề quyền con người, quyền công dân./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục