Gruzia đặt điều kiện để khôi phục quan hệ với Nga

Gruzia tuyên bố, việc khôi phục quan hệ ngoại giao với Nga sẽ chỉ được thực hiện khi các đại sứ quán ở Sukhumi và Tskhinvali đóng cửa.
Ngày 26/1, Thư ký báo chí của Tổng thống Gruzia, bà Manana Manjgaladze đã đưa ra những điều kiện có thể khôi phục quan hệ ngoại giao với Nga.

Bà Manjgaladze tuyên bố: "Việc khôi phục quan hệ ngoại giao với Nga sẽ chỉ được thực hiện khi các đại sứ quán mở trái phép tại Sukhumi và Tskhinvali đóng cửa."

"Việc ngừng quan hệ ngoại giao với Mátxcơva đã được thực hiện trên cơ sở thực tế Nga xâm lược Gruzia, và cho đến nay 20% lãnh thổ của Gruzia - trong đó có Abkhazia và Nam Ossetia - vẫn còn bị chiếm đóng."

Trước đó hôm 25/1, giới lãnh đạo Nga cho biết rằng Mátxcơva sẵn sàng khôi phục quan hệ ngoại giao với Tbilisi, song không muốn có bất cứ quan hệ nào với Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục