Vào đêm 9/2, trực thăng của Tổng thống Colombia Gustavo Petro không thể hạ cánh tại điểm đến trên bờ biển Caribe, do lo ngại những kẻ mà ông không tiết lộ danh tính “có thể bắn” vào trực thăng.
Tổng thống Trump kỳ vọng cuộc gặp với Tổng thống Colombia Gustavo Petro tại Nhà Trắng sẽ thúc đẩy hợp tác chống ma túy và tăng cường quan hệ song phương Mỹ-Colombia.
Washington từng áp đặt trừng phạt đối với ông Petro và đưa Colombia vào danh sách các nước không hợp tác đầy đủ trong cuộc chiến chống ma túy, đồng thời giảm viện trợ cho quốc gia Nam Mỹ này.
Tổng thống Petro cáo buộc báo chí do “các nhóm kinh tế và chính trị lớn” thao túng đã “reo rắc vào đầu người dân Colombia” về việc ông vi phạm luật, nhằm tạo ra một quy trình luận tội để bãi bỏ ông.
Trước đó, Chính phủ Israel đã triệu Đại sứ Colombia Margarita Manjarrez để phản đối về các phát ngôn của Tổng thống Gustavo Petro thể hiện sự ủng hộ đối với Palestine.
Chỉ 3 giờ trước thời điểm ký kết thỏa thuận ngừng bắn dự kiến, đại diện hai phái đoàn đàm phán cho biết cả hai bên cần thêm 1 ngày để “hoàn thiện chi tiết” văn bản thỏa thuận.
Chính phủ Colombia và Nhóm ELN nhắc lại cam kết đạt được các thỏa thuận ngừng bắn song phương trên toàn quốc, sự tham gia của xã hội vào việc xây dựng hòa bình và các hành động nhân đạo.
Chính phủ Colombia và ELN đã nhất trí thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự nhằm thực hiện các mục tiêu chuyển đổi chính trị, xã hội thông qua một thỏa thuận mang tính quốc gia.
Quan hệ ngoại giao và thương mại giữa Colombia và Venezuela bắt đầu được bình thường hóa hồi tháng 9/2022 sau khi Tổng thống Colombia Gustavo Petro lên nắm quyền lãnh đạo đất nước.
Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Petro lên nắm quyền hồi tháng 8/2022 và chính thức nối lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước sau đó 1 tháng.
Nhà lãnh đạo cánh tả Colombia cho biết thêm các thỏa thuận ngừng bắn sẽ được kéo dài tùy theo tiến triển của các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra giữa chính quyền Bogota và nhóm vũ trang.
Phát biểu ở một cuộc họp báo, Tổng thống Colombia cho biết khu vực Mỹ Latinh cần đầu tư 200 tỷ USD vào các giải pháp nhằm thích ứng với những thay đổi từ khủng hoảng khí hậu.
Tổng thống Colombia Petro xác nhận: "Việc mở lại các đường biên giới đã được thực hiện. Mong rằng việc mở cửa biên giới là minh chứng cho sự thịnh vượng của Colombia, Venezuela và toàn châu Mỹ."
Trong bài phát biểu, ông Petro đã đề cập đến việc phải hành động khẩn cấp để giải cứu nhân loại khỏi tác động của biến đổi khí hậu, yêu cầu cam kết nhiều hơn đối với hòa bình và chuyển đổi năng lượng.
Tổng thống Petro ký sắc lệnh bãi bỏ các biện pháp chống lại ELN trước khi nối lại các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Colombia và đại diện nhóm vũ trang này, nhiều khả năng sẽ diễn ra ở La Habana, Cuba.
Ông Gustavo Petro trở thành nhà lãnh đạo theo đường lối cánh tả đầu tiên tại Colombia lên nắm quyền và sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thúc đẩy cải cách kinh tế xã hội.
Ngoại trưởng Colombia được đề cử Alvaro Leyva là thành viên của đảng Bảo thủ và từng giữ chức Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng dưới thời cựu Tổng thống Belisario Betancur từ năm 1982-1986.
Tổng thống đắc cử Colombia Gustavo Petro điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về tiến trình hòa bình tại Colombia và các hoạt động chống biến đổi khí hậu tại châu Mỹ.
Phái đoàn giám sát của EU đánh giá cuộc bầu cử tổng thống Colombia đánh dấu một sự thay đổi rõ ràng cho sự thay đổi chính trị, tìm kiếm một xã hội toàn diện và bình đẳng hơn của người dân Colombia.
Ông Gustavo Petro đã giành được 50,8% phiếu bầu, trong khi đó tỷ phú Rodolfo Hernandez - đại diện của Liên đoàn những người cầm quyền chống tham nhũng - chỉ giành được 46,9% sự ủng hộ.