Căng thẳng về vấn đề Palestine, Colombia đề nghị Đại sứ Israel về nước

Trước đó, Chính phủ Israel đã triệu Đại sứ Colombia Margarita Manjarrez để phản đối về các phát ngôn của Tổng thống Gustavo Petro thể hiện sự ủng hộ đối với Palestine.
Căng thẳng về vấn đề Palestine, Colombia đề nghị Đại sứ Israel về nước ảnh 1Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu tại Bogota ngày 17/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Căng thẳng ngoại giao giữa Colombia và Israel gia tăng ngày 16/10 khi Bộ trưởng Ngoại giao Colombia Álvaro Leyva đề nghị Đại sứ Israel tại nước này Gali Dagan “xin lỗi và rời khỏi” quốc gia Nam Mỹ.

Trong một thông điệp chia sẻ trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Colombia nhấn mạnh rằng “sự kiêu ngạo vô nghĩa của Đại sứ Israel tại Colombia” trước Tổng thống Colombia Gustavo Petro sẽ ghi dấu ấn trong lịch sử ngoại giao toàn cầu.

Ông Álvaro Leyva nêu rõ Đại sứ Israel chưa bị trục xuất, Colombia chỉ mong muốn và yêu cầu nhà ngoại giao này tỉnh táo trong lời nói và có sự tôn trọng với Tổng thống Gustavo Petro.

Ngoại trưởng Colombia cũng cho biết sẽ đình chỉ quan hệ ngoại giao với Israel nếu cần thiết. 

Trước đó, Chính phủ Israel đã triệu Đại sứ Colombia Margarita Manjarrez để phản đối các phát ngôn của Tổng thống Gustavo Petro thể hiện ủng hộ Palestine.

Phản ứng đầu tiên của Israel trước những tuyên bố nêu trên là tạm dừng việc xuất khẩu các thiết bị an ninh sang Colombia.

[LHQ kêu gọi Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza]

Về phần mình, Tổng thống Petro khẳng định mục đích các phát ngôn của ông chỉ là để “phản ánh những sự thực của lịch sử.”

Từng là thành viên của Phong trào Du kích M19 tại Colombia trong nhiều thập kỷ, ông Petro trở thành Tổng thống cánh tả đầu tiên của quốc gia Nam Mỹ này vào năm 2022.

Ông Petro nói rằng cuộc phản công của Israel tại Dải Gaza đã biến nơi này thành một trại tập trung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục