Hà Nam lập Câu lạc bộ bảo tồn di sản hát chầu văn

Câu lạc bộ được thành lập nhằm lưu giữ và phát triển di sản hát chầu văn, là tín ngưỡng dân gian phổ biến và đặc sắc của Việt Nam.
Ngày 15/5, tại khu di tích lịch sử đền Lảnh Giang, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên (Hà Nam), Câu lạc bộ bảo tồn và phát huy Di sản Văn hóa Chầu văn tỉnh Hà Nam đã công bố Quyết định thành lập câu lạc bộ và tổ chức Đại hội câu lạc bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2018.

Hiện tỉnh Hà Nam có duy nhất một câu lạc bộ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Chầu văn với 82 hội viên tham gia.

Với chủ đề bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị nghệ thuật văn hóa dân gian, mang đậm màu sắc tín ngưỡng trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam, nhằm góp phần làm phong phú đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, nhiệm kỳ 2013-2018, câu lạc bộ sẽ tích cực tuyên truyền, quảng bá về sự thành lập và tổ chức hoạt động của câu lạc bộ với người dân trong tỉnh và các tỉnh bạn, cũng như việc phát triển hội viên mới.

Mặt khác, câu lạc bộ sẽ xây dựng các kế hoạch và đề án trình các cấp cho phép mở các lớp ngắn hạn mời các nghệ nhân, nghệ sỹ và các hội viên có kinh nghiệm truyền dạy hát văn, hát dân ca Hà Nam, ca trù… cho các em học sinh, thanh niên có chung một mối quan tâm là bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị của nghệ thuật hát văn, hát các làn điệu dân ca của quê hương.

Hát Chầu văn là tín ngưỡng dân gian phổ biến và đặc sắc của Việt Nam, gắn liền với đạo Mẫu, cộng đồng, coi tự nhiên là một người mẹ mang cho con người sự sống.

Trong hầu đồng có các lối hát văn, diễn xướng, các giá đồng như Quan Tam Phủ, Quan Tuần Tranh, Chầu Đệ Nhất, Chầu Đệ Nhị, Chầu Bé Bắc Lệ, Chầu Bát, Ông Hoàng Bơ, Ông Hoàng Bảy, Ông Hoàng Mười…

Vị giáng là người Tày thì ăn mặc theo kiểu Tày, người Nùng thì ăn mặc theo kiểu Nùng, người Khmer thì ăn mặc theo kiểu Khmer… Âm nhạc, động tác múa của người hầu theo cũng như vậy…

Qua đó cho thấy người Việt xa xưa đã hòa nhập văn hóa, không phân biệt dân tộc, đa số cũng như thiểu số, rất bình đẳng và mở cửa để tiếp nhận đa văn hóa. Chầu văn đang trong lộ trình được xây dựng hồ sơ đệ trình lên UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đại hội đã bầu 15 đại biểu tham gia Ban chủ nhiệm câu lạc bộ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2013-2018. Ông Phạm Hải Hậu, chủ hương đền Lảnh Giang làm trưởng ban.

Đại hội cũng đã công bố Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 8/3 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thành lập câu lạc bộ bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa Chầu văn tỉnh Hà Nam./.


Đức Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục