Hà Nội: Các chốt tăng cường kiểm soát việc ra đường không cần thiết

Công an Hà Nội đã lập chốt kiểm soát COVID-19 tại nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô để kiểm tra, xử phạt những trường hợp người dân ra đường không vì nhu cầu thiết yếu, đi làm không giấy tờ tùy thân...
Hà Nội: Các chốt tăng cường kiểm soát việc ra đường không cần thiết ảnh 1Sau khi Chỉ thị 17 của Hà Nội được ban hành, lực lượng chức năng đã lập nhiều chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các con đường, khu dân cư, cổng làng trên địa bàn thành phố nhằm kiểm tra những người ra ngoài không cần thiết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội: Các chốt tăng cường kiểm soát việc ra đường không cần thiết ảnh 2Từ ngày 28/7, Công an Hà Nội đã lập chốt kiểm soát COVID-19 tại nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô kiểm tra, xử phạt những trường hợp người dân ra ngoài không có nhu cầu thiết yếu, đi làm không có giấy tờ tùy thân... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội: Các chốt tăng cường kiểm soát việc ra đường không cần thiết ảnh 3Ngày 29/7, ghi nhận tại ngã tư giao cắt đường Lê Thái Tổ với Hàng Khay, lực lượng chức năng đã lập chốt kiểm soát người ra, vào. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội: Các chốt tăng cường kiểm soát việc ra đường không cần thiết ảnh 4Người dân đi qua đây được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy thông hành. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội: Các chốt tăng cường kiểm soát việc ra đường không cần thiết ảnh 5Để qua chốt, người đi đường phải trình giấy tờ nêu lý do chính đáng, do cơ quan, công ty cấp có dấu đỏ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội: Các chốt tăng cường kiểm soát việc ra đường không cần thiết ảnh 6Một trường hợp bị xử phạt vì ra đường không có lý do chính đáng. Công an phường cho biết trường hợp này bị phạt 2 triệu đồng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội: Các chốt tăng cường kiểm soát việc ra đường không cần thiết ảnh 7Tại điểm chốt kiểm soát trên địa bàn phường Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội), lực lượng chức năng đã chủ động tăng thêm cường độ, mật độ kiểm tra, giám sát để đảm bảo duy trì liên tục 15 ngày giãn cách theo quy định. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội: Các chốt tăng cường kiểm soát việc ra đường không cần thiết ảnh 8Phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) đã lập chốt kiểm soát người ra vào phố Lý Nam Đế. Để qua chốt, người đi đường phải trình giấy tờ chứng minh lý do ra đường cần thiết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội: Các chốt tăng cường kiểm soát việc ra đường không cần thiết ảnh 9Chốt kiểm soát này có thêm lực lượng quân đội để kiểm tra các trường hợp quân sự ra ngoài không có lý do chính đáng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội: Các chốt tăng cường kiểm soát việc ra đường không cần thiết ảnh 10Đây cũng là một trong những chốt có mật độ các phương tiện qua lại đông đúc khiến lực lượng chức năng rất vất vả để kiểm tra. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội: Các chốt tăng cường kiểm soát việc ra đường không cần thiết ảnh 11Việc lập chốt này nhằm góp phần kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân, yêu cầu người dân chỉ nên ra ngoài trong các trường hợp cần thiết, cấp bách để hạn chế lây lan dịch bệnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội: Các chốt tăng cường kiểm soát việc ra đường không cần thiết ảnh 12Theo nhiều người dân, việc lập các chốt kiểm soát là hợp lý và cần thiết để đảm bảo việc giãn cách, phòng chống dịch bệnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội: Các chốt tăng cường kiểm soát việc ra đường không cần thiết ảnh 13Các quận trên địa bàn Thủ đô cũng đã lập các chốt để cách ly thực hiện chủ trương quận cách ly với quận, phường cách ly với phường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội: Các chốt tăng cường kiểm soát việc ra đường không cần thiết ảnh 14Tại chốt kiểm soát địa bàn phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội), lực lượng chức năng đã lập rào ngay giữa đường Đào Tấn để kiểm soát các phương tiện đi vào quận. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội: Các chốt tăng cường kiểm soát việc ra đường không cần thiết ảnh 15Toàn bộ phương tiện qua đây đều phải dừng lại để kiểm tra giấy tờ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội: Các chốt tăng cường kiểm soát việc ra đường không cần thiết ảnh 16Lực lượng chức năng thường xuyên túc trực kiểm tra và yêu cầu tất cả người dân ra, vào không có lý do không cần thiết đều phải quay đầu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội: Các chốt tăng cường kiểm soát việc ra đường không cần thiết ảnh 17Những người dân đi qua sẽ phải xuất trình được giấy tờ chứng minh ra ngoài làm việc trong khuôn khổ cho phép của Chỉ thị 17. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội: Các chốt tăng cường kiểm soát việc ra đường không cần thiết ảnh 18Ngày 29/7 cũng là ngày thứ 5 thành phố Hà Nội áp dụng Chỉ thị 17 của trên nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục