Hà Nội: Cuối tuần lên phố cổ dựng cây nêu, đón Tết truyền thống

Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội sẽ tổ chức phỏng dựng nhiều hoạt động rước lễ ra đình, dựng cây nêu đón Tết... như Tết Âm lịch xưa tại nhiều điểm tại nhà cũ, đình cổ cho dịp đón Xuân 2023.
Hà Nội: Cuối tuần lên phố cổ dựng cây nêu, đón Tết truyền thống ảnh 1Dựng cây nêu Tết tại Đình Kim Ngân năm 2020. (Ảnh: Câu lạc bộ Đình làng Việt)

Nhân dịp Tết đến Xuân về, Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội sẽ tổ chức loạt hoạt động văn hóa mừng Tết Nguyên đán 2023 bằng loạt hoạt động phỏng dựng phong tục truyền thống từ ngày 8/1 đến 28/2.

Trong đó, chiều ngày 8/1 (từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30) sẽ diễn ra hoạt động phỏng dựng đoàn rước lễ tới cửa đình, lễ cáo yết thành hoàng, lễ cúng tổ nghề, dựng cây nêu....

Đoàn rước lễ sẽ xuất phát từ Ngôi nhà di sản (87 Mã Mây) đi qua tuyến đường Đào Duy Từ, Ô Quang Chưởng... đến Tạ Hiện, Hàng Bạc và dừng để làm lễ tại Đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc).

[Podcast: Vì sao có tục lệ dựng cây nêu vào dịp Tết Nguyên đán?]

Cũng tại Đình Kim Ngân, từ 8/1 đến 28/2 là không gian giới thiệu con giáp và các dòng tranh dân gian Hàng Trống, Kim Hoàng, Đông Hồ.

Trong khoảng thời gian tương tự, tại Ngôi Nhà Di sản (87 Mã Mây) sẽ là không gian cho các sinh hoạt đón Tết truyền thống của người Hà Nội. Bên cạnh dâng lễ cửa đình, tại đây sẽ tổ chức gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cúng Ông Công, Ông Táo, mâm cúng tất niên và giới thiệu nghệ thuật gọt củ thủy tiên...

Vào ngày 7/1/2022 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ) sẽ giới thiệu Đờn ca tài tử lúc 14 giờ, giới thiệu di sản âm nhạc Bắc bộ của nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc lúc 20 giờ.

Tại Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ) sẽ có hoạt động giới thiệu tranh vẽ theo lối Hàng Trống và tọa đàm "Chuyện về con giáp của năm."

Cuối cùng, tại không gian bích họa phố Phùng Hưng sẽ diễn ra hoạt động giao lưu với nghệ nhân, thợ thủ công trong lĩnh vực tranh dân gian, thư pháp, gốm sứ, mây tre đan...

Chương trình sẽ có sự phối hợp tổ chức của Đoàn nghệ thuật Đờn ca tài tử Bạc Liêu, Đoàn Nghệ nhân hát Xoan của phường An Thái, tỉnh Phú Thọ, Câu lạc bộ Nghệ thuật dân gian Hải Phòng, Câu lạc bộ Ấn tượng Tây Bắc. Bên cạnh đó là các Câu lạc bộ Đình làng Việt, nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc tại Hà Nội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục