Hà Nội: Dập tắt đám cháy tại bãi phế liệu ở khu vực ngoài đê sông Hồng

Lửa gặp vật dẫn cháy - săm lốp ôtô cũ, hỏng - gây ra cột khói đen lớn, bốc cao ở khu vực ngoài đê sông Hồng, thuộc địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Hà Nội: Dập tắt đám cháy tại bãi phế liệu ở khu vực ngoài đê sông Hồng ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Ngày 30/12, tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết khoảng 15 giờ cùng ngày, xuất hiện thông tin cho rằng xảy ra cháy lớn ở nhà xưởng khu vực cầu Thanh Trì với cột khói đen bốc lên rất cao.

Nhiều người đã ghi hình rồi đưa lên mạng xã hội khiến người dân xung quanh khu vực này hoang mang.

Thực tế, theo ghi nhận của phóng viên, đám cháy xảy ra tại bãi phế liệu ở khu vực ngoài đê sông Hồng, thuộc địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

[Bình Dương: Cháy tòa nhà 3 tầng ở phố thời trang nhộn nhịp nhất]

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, Công an quận Hoàng Mai đã cử xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sỹ tới hiện trường xử lý vụ việc.

Lửa gặp vật dẫn cháy - săm lốp ôtô cũ, hỏng - gây ra cột khói đen lớn, bốc cao, khiến người dân hoang mang.

Công an quận Hoàng Mai cùng lực lượng chức năng liên quan đã dập tắt đám cháy, đồng thời điều tra nguyên nhân gây cháy./.

Khoảng 12h30 ngày 30/12/2020, xảy ra một vụ cháy lớn tại bãi chứa hàng thuộc khu 7, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Khoảng 12h30 ngày 30/12/2020, xảy ra một vụ cháy lớn tại bãi chứa hàng thuộc khu 7, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Nơi xảy ra hỏa hoạn là khu tập kết hàng của công ty Sơn Thanh chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Nơi xảy ra hỏa hoạn là khu tập kết hàng của công ty Sơn Thanh chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Nơi xảy ra hỏa hoạn là khu tập kết hàng của công ty Sơn Thanh chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Nơi xảy ra hỏa hoạn là khu tập kết hàng của công ty Sơn Thanh chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Khoảng 14h, đám cháy cơ bản đã được khoanh vùng, khống chế. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Khoảng 14h, đám cháy cơ bản đã được khoanh vùng, khống chế. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Nơi xảy ra hỏa hoạn là khu tập kết hàng của công ty Sơn Thanh chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Nơi xảy ra hỏa hoạn là khu tập kết hàng của công ty Sơn Thanh chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy tích cực khống chế ngọn lửa lây lan sang khu vực lân cận. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy tích cực khống chế ngọn lửa lây lan sang khu vực lân cận. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy tích cực khống chế ngọn lửa lây lan sang khu vực lân cận. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy tích cực khống chế ngọn lửa lây lan sang khu vực lân cận. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy tích cực khống chế ngọn lửa lây lan sang khu vực lân cận. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy tích cực khống chế ngọn lửa lây lan sang khu vực lân cận. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy tích cực khống chế ngọn lửa lây lan sang khu vực lân cận. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy tích cực khống chế ngọn lửa lây lan sang khu vực lân cận. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy tích cực khống chế ngọn lửa lây lan sang khu vực lân cận. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy tích cực khống chế ngọn lửa lây lan sang khu vực lân cận. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy tích cực khống chế ngọn lửa lây lan sang khu vực lân cận. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy tích cực khống chế ngọn lửa lây lan sang khu vực lân cận. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy tích cực khống chế ngọn lửa lây lan sang khu vực lân cận. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy tích cực khống chế ngọn lửa lây lan sang khu vực lân cận. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục