Tuyên bố này được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố HàNội Nguyễn Thế Thảo nêu lên tại cuộc gặp Thị trưởngMátxcơva Yuri Luzhkov ngày 12/5.
Hai bêngiao nhiệm vụ cho các cơ quan hữu quan xúc tiến ngay hai thỏa thuận liênquanđến xây dựng Metro và quy hoạch hóa đô thị tại Hà Nội.
Thị trưởng Luzhkov đề nghị Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung tăng hơn nữa những mặthàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam như thủy-hải sản, nông sản, hàngthủcông-mỹ nghệ vào Mátxcơva, đồng thời đẩy mạnh việc quảng bá du lịch ViệtNam đểdu khách Nga tới Việt Nam ngày càng đông đảo hơn.
Ông cho rằng việc khởi công xây dựng Trung tâm Vănhóa-Thương mại Hà Nội tại Mátxcơva và thỏa thuận đã đạt được về xây dựng Nhà Vănhóa Mátxcơva tại Hà Nội là những sự kiện góp phần cho hai thủ đô xích lại gầnnhau hơn và thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Mátxcơva và Hà Nội.
Ông Luzhkov nhấn mạnh Trung tâm Văn hóa-Thương mại Hà Nội tạiMátxcơva hiện là công trình lớn nhất của nước ngoài ở thủ đô Nga, chắc chắn sẽgóp phần để phát triển những hình thức kinh doanh văn minh của người Việt ở thủđô và các khu vực khác của Liên bang Nga.
Nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, Thị trưởng Luzhkov thông báosẽ dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố cùng các diễn viên-nghệ sĩ tham dự "Nhữngngày Mátxcơva tại Hà Nội" và lễ kỷ niệm thủ đô của Việt Nam tròn 1.000 tuổi.
Ông Nguyễn Thế Thảo cũng hoan nghênh sáng kiến của Thị trưởng Luzhkov vềthúc đẩy quảng bá du lịch Việt Nam và văn minh hóa hoạt động buôn bán-thương mạicủa người Việt tại Nga thông qua việc mở các trung tâm hiện đại như Trung tâmVăn hóa-Thương mại Hà Nội-Mátxcơva, đồng thời mong muốn chính quyền Mátxcơvatạo điều kiện thuận lợi để công trình xây dựng trung tâm này thi công đúng tiếnđộ, với chất lượng tốt./.