Hà Nội: Hàng quán, càphê ‘trở lại’ sau thời gian đóng cửa vì dịch bệnh

Trên tuyến phố trung tâm Hà Nội, nhiều quán ăn, tiệm càphê đã nhanh chóng chuẩn bị và mở cửa đón khách trở lại kinh doanh sau khi được lệnh cho phép hoạt động từ Thành phố.
 

Theo ghi nhận của phóng viên VietnamPlus, từ đầu giờ sáng ngày 2/3 phần lớn các cửa hàng ăn uống, các quán càphê tại Hà Nội đã mở cửa hoạt động. Lượng khách hàng tương đối nhộn nhịp, các chủ cửa hàng cũng chuẩn bị đầy đủ hàng hoá để phục vụ khách hàng.

Người dân cũng đã đổ ra đường để tận hưởng không khí ngày mới bằng việc ngồi nhâm nhi càphê trên phố cũng như đi ăn tại các hàng quán quen thuộc sau một thời gian dài phải đóng cửa để phòng chống dịch bệnh.

Nhiều tiểu thương rất vui mừng khi được hoạt động trở lại. Chị Trần Hương Lan, chủ cửa hàng ăn tại 168 Lò Đúc chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi được thành phố cho phép mở cửa để kinh doanh trở lại sau một thời gian nghỉ dài."

Hà Nội: Càphê, hàng quán trong nhà được mở cửa lại từ 0h ngày 2/3

Các cửa hàng ăn đều đã chuẩn bị các biện pháp phòng chống dịch như nhân viên phải đeo khẩu trang, chuẩn bị nước sát khuẩn, tấm chắn giọt bắn tại cửa hàng…

Tuy nhiên, vẫn còn một vài quán càphê vẫn xuất hiện tình trạng tụ tập đông đúc, không tuân thủ theo quy định…/.

(Vietnam+)