Hà Nội: Hơn 1.000 dự án chậm giải ngân nguồn vốn

Hiện nay trên địa bàn Hà Nội còn tới 1.126 dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng nhưng vẫn chưa bố trí đủ vốn để quyết toán.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cho biếthiện nay trên địa bàn Thủ đô đang còn tới 1.126 dự án đã hoàn thành đưa vào khaithác sử dụng nhưng vẫn chưa bố trí đủ vốn để quyết toán công trình.

Tổng số nợ xây dựng cơ bản của số dự án nói trên khoảng 718,4 tỷ đồng của10 huyện, thị xã, gồm Ba Vì, Chương Mỹ, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ,Quốc Oai, Thạch Thất, Thường Tín, Ứng Hòa và thị xã Sơn Tây.

Trong đó, ngân sách của thành phố là 76,1 tỷ đồng của 19 dự án (chưa hoànthành thủ tục để quyết toán); ngân sách cấp huyện là 632,2 tỷ đồng của 931 dự ánvà nhiệm vụ ngân sách cấp xã là 124,4 tỷ đồng của 279 dự án. Đơn vị nợ nhiềunhất là huyện Thạch Thất với 129,22 tỷ đồng, đơn vị ít nhất là Thường Tín 22,2tỷ đồng.

Cũng liên quan đến công tác xây dựng cơ bản và giải ngân nguồn vốn, Sở Kếhoạch và Đầu tư cho biết từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố vẫn còn mộtsố đơn vị chậm triển khai thực hiện cũng như kết quả giải ngân còn chậm hoặcchưa giải ngân. Điển hình là các đơn vị như Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; SởKhoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông...

Trước tình hình nói trên, trong 8 tháng còn lại của năm 2012, Sở Kế hoạchvà Đầu tư thành phố Hà Nội sẽ tích cực phối hợp với các ngành tài chính, khobạc, thuế... nâng cao trách nhiệm trong việc điều hành và triển khai thực hiệnkế hoạch vốn; tập trung giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu nhằm tập trungđẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhất là các dự án trọng điểm, các dự ánhoàn thành trong năm 2012.

Sở yêu cầu các đơn vị chưa phân bổ hết nguồn vốn thành phố đã giao sớm lênphương án phân bổ chi tiết, ưu tiên giải quyết nợ xây dựng cơ bản, các dự án dựkiến hoàn thành trong năm 2012 nhưng chưa đủ vốn, các dự án mới đã giao nhưngchưa đảm bảo tỷ lệ vốn theo quy định.../.

Anh Tùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một góc Khu công nghiệp và Đô thị VSIP Bắc Ninh với đầy đủ hạ tầng cơ bản. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Nâng tầm mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Singapore

Trong bối cảnh hợp tác kinh tế được tăng cường, kỳ vọng thương mại song phương sẽ tăng trưởng khoảng 10% mỗi năm trong 3 năm tới và thu hút thêm đầu tư từ các doanh nghiệp Singapore vào Việt Nam.