Hà Nội: Lo ngại tăng giá, người dân "rủ nhau" xếp hàng đổ xăng
Với tâm lý lo ngại giá xăng sẽ điều chỉnh tăng trong buổi chiều hôm nay, nhiều người dân đã đổ xô đi đổ xăng... Tuy nhiên, lượng người trong sáng nay đã giảm so với tối hôm qua, 10/3.
Hoài Nam
Ghi nhận tại một số cửa hàng bán xăng dầu trên địa bàn Hà Nội trong buổi sáng 11/3 có rất nhiều người đến đổ xăng vì lo ngại giá xăng có thể tăng mạnh vào buổi chiều. Trong ảnh là người dân xếp hàng đổ xăng tại cây xăng số 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hình ảnh ghi nhận tại trạm xăng dầu số 171 Xuân Thủy lúc 10 giờ sáng ngày 11/03. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Rất nhiều xe máy chen chúc, xếp hàng, ai cũng mong đến lượt được đổ đầy bình trước khi giá xăng tăng cao. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Các trụ bơm xăng luôn hoạt động hết công suất phục vụ hàng dài các phương tiện đang chờ tới lượt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Giá xăng E5 RON 92 hiện đang là 26.070 đồng/lít; RON 95 là 26.830 đồng/lít; dầu diesel 21.310 đồng/lít, dầu hỏa 19.970 đồng/lít; dầu mazut 18.460 đồng/kg. Nếu dự báo trên là chính xác, giá xăng sẽ vượt mốc 30.000 đồng/lít. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở số 1.174 đường Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa), lượng khách vẫn đông nhưng đã ‘giảm nhiệt” so với buổi tối ngày hôm qua. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Một số khách hàng cho biết do tối hôm qua rất đông người xếp hàng nên họ phải đợi đến sáng nay mới đi đổ xăng, tuy nhiên thời gian chờ để tới lượt cũng lâu hơn so với những ngày thường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
‘Đổ đầy bình ạ!’- là câu nói xuất hiện nhiều nhất trong các cây xăng trên địa bàn Hà Nội sáng nay. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Khách hàng chia sẻ: ‘Nghe nói mọi người bảo rằng 15 giờ chiều nay xăng sẽ tăng giá lên mức 30.000 đồng nên mình tranh thủ đi đổ đầy bình.’ (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Dự báo giá xăng trong nước có thể tăng lên hơn 30.000 đồng/lít. Nếu đúng như dự báo, đây sẽ là lần tăng thứ 7 liên tiếp của mặt hàng này từ cuối năm 2021. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cùng với những biến động leo thang của giá nhiên liệu, xăng dầu trong thời gian qua đã kéo theo giá cả nhiều mặt hàng vật liệu xây dựng tại Hà Nội tăng mạnh.
Các cơ quan quản lý theo sát diễn biến thị trường, tăng cường thanh tra, kiểm tra kiểm soát giá cả; tiếp tục sử dụng Quỹ bình ổn giá linh hoạt nhằm hạn chế thấp nhất đà tăng của mặt hàng xăng dầu.
Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoặc các doanh nghiệp có dấu hiệu ngưng hoặc hạn chế bán hàng mà không có lý do chính đáng sẽ bị xem xét đình chỉ hoặc tước Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh.
Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vận chuyển hành khách trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện kê khai giá, niêm yết giá, thực hiện lập phương án giá theo đúng các chi phí hợp lý phát sinh.
Sau 6 lần tăng liên tiếp, giá xăng đang tiến sát mốc 27.000 đồng/lít và ghi nhận mức cao nhất từ trước tới nay; theo dự báo trong kỳ điều chỉnh tới đây, giá xăng có thể tăng lên mức 30.000 đồng/lít.