Hà Nội muốn là bạn với các thành phố trên thế giới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Thủ đô Hà Nội muốn là bạn với các thành phố, thủ đô trên thế giới vì hòa bình và phát triển.
Chiều 9/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp các trưởng đoàn đại biểu quốc tế gồm thị trưởng, phó thị trưởng các thủ đô, thành phố trên thế giới sang tham dự Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu đã đến chung vui với Thủ đô Hà Nội, với đất nước Việt Nam trong dịp lễ trọng đại này và nhấn mạnh Thủ đô Hà Nội muốn là bạn với tất cả các thành phố, thủ đô trên thế giới vì mục tiêu chung hòa bình, hữu nghị, cùng hợp tác, phát triển và cùng có lợi.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sự có mặt của bạn bè quốc tế đã đem đến cho Thủ đô Hà Nội và đất nước Việt Nam tình cảm, tình hữu nghị tốt đẹp. Thăng Long-Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi là niềm tự hào to lớn của dân tộc, của đất nước Việt Nam.

Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, Hà Nội luôn là trung tâm, là nơi hội tụ và tỏa sáng các tinh hoa văn hóa, văn hiến truyền thống tốt đẹp của đất nước Việt Nam. Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đóng góp quan trọng vào tiến trình phát triển của dân tộc, của đất nước Việt Nam.

Để có được thành tựu to lớn, toàn diện ấy, ngoài sự phấn đấu bằng nội lực, Hà Nội còn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các Thủ đô, Thành phố, bạn bè trên thế giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng chân thành cảm ơn các quốc gia, các dân tộc đã có quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp, ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong tiến trình xây dựng đất nước Việt Nam ngày nay.

Thủ tướng nhấn mạnh để tiếp tục đưa Hà Nội, đưa đất nước Việt Nam phát triển giàu mạnh, trước hết bằng sự nỗ lực của chính mình, Việt Nam luôn nhất quán với đường lối đối ngoại: muốn là bạn với tất cả các quốc gia, các dân tộc. Thủ tướng mong muốn thủ đô Hà Nội tiếp tục hợp tác tốt đẹp, cùng có lợi với tất cả các thành phố, thủ đô trên thế giới.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, thay mặt cho các đoàn khách quốc tế, Đô trưởng thành phố Vientiane (Lào) Sombath Yialiheu phát biểu Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội là sự kiện lịch sử trọng đại của Thủ đô Hà Nội, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Là những người khách, người bạn, người anh em gần gũi thân thiết với Việt Nam, ông rất cảm động trước sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của Việt Nam. Ông Sombath Yialiheu chúc tình hữu nghị giữa các thủ đô, thành phố mãi tốt đẹp, bền vững; chúc Thủ đô Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống ngìn năm văn hiến, không ngừng phát triển mạnh mẽ và luôn là đối tác tin cậy của các thủ đô, thành phố trên toàn cầu; chúc Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội thành công rực rỡ./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục