Hà Nội nhiều hàng quán đóng cửa, người dân hạn chế ra đường

Thành phố Hà Nội kêu gọi người dân nên ở nhà, hạn chế ra ngoài và yêu cầu tất cả các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu đóng cửa, nhiều cửa hàng, quán ăn, quán càphê đã đóng cửa không đón khách.
Hà Nội nhiều hàng quán đóng cửa, người dân hạn chế ra đường ảnh 1Lực lượng chức năng phường Nguyễn Du nhắc nhở, thông báo với các khách sạn thực hiện đúng quy định. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hà Nội nhiều hàng quán đóng cửa, người dân hạn chế ra đường ảnh 2Tuyến phố Bà Triệu đã vắng người nhiều so với những ngày trước (ảnh chụp 19h45 ngày 26/3). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hà Nội nhiều hàng quán đóng cửa, người dân hạn chế ra đường ảnh 3Một cửa hàng ra thông báo, khách hàng mua mang về. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hà Nội nhiều hàng quán đóng cửa, người dân hạn chế ra đường ảnh 4Tuyến phố Bạch Mai đã vắng nhiều so với những ngày trước (ảnh chụp 19h45 ngày 26/3). (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Hà Nội nhiều hàng quán đóng cửa, người dân hạn chế ra đường ảnh 5Lực lượng chức năng phường Nguyễn Du đến nhắc nhở các cửa hàng đóng cửa theo quy định. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hà Nội nhiều hàng quán đóng cửa, người dân hạn chế ra đường ảnh 6Lực lượng chức năng phường Nguyễn Du đến nhắc nhở các cửa hàng thực hiện đóng cửa theo quy định. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hà Nội nhiều hàng quán đóng cửa, người dân hạn chế ra đường ảnh 7Lực lượng chức năng phường Nguyễn Du đến nhắc nhở các cửa hàng thực hiện đóng cửa theo quy định.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Hà Nội nhiều hàng quán đóng cửa, người dân hạn chế ra đường ảnh 8Phố Võ Thị Sáu nổi tiếng với nhiều quán càphê đã đóng cửa (ảnh chụp 19h50 ngày 26/3). (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục