Hà Nội: Ra quân xử lý xe ôtô dừng, đỗ gây cản trở giao thông

Tất cả những phương tiện vi phạm mà lái xe không có mặt khi xử lý, Cảnh sát giao thông sẽ cẩu kéo về nơi tạm giữ đồng thời gửi thông báo "phạt nguội" đến lái xe vi phạm.
Hà Nội: Ra quân xử lý xe ôtô dừng, đỗ gây cản trở giao thông ảnh 1Cảnh sát giao thông Hà Nội ra quân xử lý xe ôtô dừng đỗ gây cản trở giao thông. (Nguồn: cand.com.vn)

Ngày 7/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát giao thông-Công an thành phố Hà Nội vừa đồng loạt ra quân xử lý đối với xe ôtô dừng, đỗ gây cản trở giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm 2020.

Đáng chú ý, tất cả những phương tiện vi phạm mà lái xe không có mặt khi xử lý, Cảnh sát giao thông sẽ cẩu kéo về nơi tạm giữ đồng thời gửi thông báo "phạt nguội" đến lái xe vi phạm.

Theo đó, trong đợt ra quân lần này, lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung xử lý các tuyến trục chính, xuyên tâm, vành đai trọng điểm, các tuyến thường xuyên diễn ra các hoạt động dẫn, bảo vệ đoàn, tổ chức các sự kiện lớn của đất nước; tại trước cửa các trụ sở cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, khu vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, nhà ga, bến xe.

Cụ thể, các tuyến đường, phố sẽ được tăng cường kiểm tra, xử lý bao gồm Ngọc Hồi-Giải Phóng-Lê Duẩn; Quang Trung (Hà Đông)-Trần Phú (Hà Đông)-Nguyễn Trãi-Tây Sơn-Nguyễn Lương Bằng-Tôn Đức Thắng-Chu Văn An.

[Nút Ngã Tư Sở vẫn ùn tắc sau khi thông xe đường vành đai 2 trên cao]

Các tuyến đường gồm: Tố Hữu (Hà Đông)-Lê Văn Lương-Láng Hạ-Giảng Võ; Trần Duy Hưng-Nguyễn Chí Thanh-Liễu Giai-Văn Cao; Nhổn-Cầu Diễn-Hồ Tùng Mậu-Xuân Thủy-Cầu Giấy-Kim Mã-Nguyễn Thái Học; Đặng Phúc Thông-Hà Huy Tập-Ngô Gia Tự-Nguyễn Văn Cừ; Võ Nguyên Giáp-cầu Nhật Tân-Võ Chí Công-Bưởi-Vành đai 2 trên cao-Láng-Trường Chinh-Đại La-Minh Khai-cầu Vĩnh Tuy; Phạm Văn Đồng-Phạm Hùng-Khuất Duy Tiến-Nguyễn Xiển-Nghiêm Xuân Yêm-đường Vành đai 3 dưới thấp qua bán đảo Linh Đàm... cũng sẽ được lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm.

Theo Đại tá Dương Đức Hải-Trưởng phòng Cảnh sát giao thông-Công an thành phố Hà Nội cho biết, đợt ra quân lần này nhằm thực hiện Kế hoạch số 468/KH-CAHN-PV01 của Công an thành phố Hà Nội về triển khai Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đặc biệt, trong đợt này, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tập trung xử lý vi phạm, hướng đến mục tiêu chấm dứt tình trạng dừng, đỗ phương tiện giao thông sai quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong sáng 7/11, các đơn vị Cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xử lý 14 trường hợp vi phạm các lỗi dừng, đỗ xe ôtô không đúng nơi quy định, để vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường...

Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội tuyên truyền giải quyết khám nghiệm tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông-Công an thành phố Hà Nội thông tin, với hành vi vi phạm “dừng, đỗ xe ôtô nơi có biển cấm dừng xe, đỗ xe,” người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt từ 400.000-600.000 đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục