Hà Nội rà soát không đưa vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị quận Đống Đa phải dứt khoát không đưa vào cấp ủy các cán bộ sai phạm, không đủ tiêu chuẩn.
Hà Nội rà soát không đưa vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn ảnh 1Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 3/3, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị quận Đống Đa cần chủ động nắm tình hình, không để phát sinh các điểm nóng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp.

Về xây dựng đề án nhân sự, quận phải dứt khoát không đưa vào cấp ủy các cán bộ sai phạm, không đủ tiêu chuẩn; đồng thời thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, duy trì tinh thần đoàn kết, thống nhất từ quận đến cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng lưu ý quận Đống Đa cần xác định việc tổ chức đại hội các cấp phải được lồng ghép vào nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

[Hà Nội thông qua Nghị quyết sáp nhập, đặt tên thôn, tổ dân phố]

Đối với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu quận hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở trong quý 1/2020 và hoàn thành đại hội cấp cơ sở trong tháng 5.

Ngoài ra, quận Đống Đa cần tập trung trí tuệ của tập thể đảng viên và nhân dân để xây dựng Báo cáo chính trị, trong đó nêu rõ kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi làm việc, ông Hà Minh Hải, Bí thư Quận ủy Đống Đa cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa đã tổ chức 4 đoàn công tác kiểm tra, giám sát 24 tổ chức cơ sở Đảng trong công tác chuẩn bị đại hội.

Đến cuối tháng 2, Quận ủy Đống Đa có 341/854 chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở đã tổ chức đại hội và lựa chọn Đảng bộ phường Láng Hạ và Đảng bộ Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải để tổ chức đại hội điểm, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/3.

Bên cạnh đó, 21 đảng bộ phường thuộc Quận ủy Đống Đa đã hoàn thành dự kiến phương án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đúng số lượng, tiêu chuẩn.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ 28 nhiệm kỳ 2020-2025, Quận ủy đang tiến hành xây dựng đề án nhân sự, hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị gửi xin ý kiến tại đại hội các cấp ủy trực thuộc bảo đảm đúng quy trình. Quận ủy Đống Đa cũng đã chỉ đạo tập trung tuyên truyền, chuẩn bị tổ chức đại hội, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân.

Dự kiến Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục