Hà Nội: Thả cá Koi Nhật Bản xuống sông Tô Lịch và Hồ Tây

Hai loài cá vốn chỉ sống được trong môi trường nước sạch là Koi Nhật Bản và cá chép Tam Dương của Việt Nam đã được thả xuống sông Tô Lịch và Hồ Tây vào sáng 16/9.
Hà Nội: Thả cá Koi Nhật Bản xuống sông Tô Lịch và Hồ Tây ảnh 1Chuẩn bị thả cá xuống sông Tô Lịch. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Sáng nay (16/9), Công ty JVE - Đơn vị trực tiếp thí điểm làm sạch sông Tô Lịch và các chuyên gia Việt Nam tiến hành thả cá Koi Nhật Bản (cá chép Nhật Bản) và cá chép Tam Dương Việt Nam xuống sông Tô Lịch và Hồ Tây.

Đây là hoạt động nhằm chứng minh chất lượng nước sau khi xử lý bằng công nghệ Nano - Bioreactor đạt tiêu chuẩn.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty JVE, đơn vị này sẽ thả 50 con cá chép Nhật Bản và 50 con cá chép Việt Nam xuống bể số 4 (bể sau xử lý) trong hệ thống xử lý nước sông 4 bước của công ty trên sông Tô Lịch.

Hà Nội: Thả cá Koi Nhật Bản xuống sông Tô Lịch và Hồ Tây ảnh 2Cá Koi Nhật Bản là loại cá ưa nước sạch. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Tại khu vực quây lưới trên sông Tô Lịch, đơn vị cũng thả khoảng 100 con cá rô phi, mè, chép loại nhỏ để đánh giá khả năng sinh trưởng tại khu vực nước gần các máy sục nano.

[Sông Tô Lịch ra sao sau một tháng áp dụng công nghệ Nhật Bản?]

Ngoài ra, Công ty JVE cũng thả tiếp 50 con cá chép Nhật và 100 con cá chép vàng Việt Nam xuống khu vực thí điểm tại Hồ Tây trong sáng cùng ngày. Lượng cá sau khi thả sẽ được theo dõi, đánh giá thường xuyên bởi các kỹ thuật viên của đơn vị thí điểm.

Hà Nội: Thả cá Koi Nhật Bản xuống sông Tô Lịch và Hồ Tây ảnh 3(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Tại hiện trường, chuyên gia Nhật Bản cho biết, cá Koi Nhật Bản cũng như cá chép Tam Dương điều kiện sống phải ở môi trường nước sạch, nếu nguồn nước bị ô nhiễm cá sẽ chết. Tuy nhiên, tại sông Tô Lịch, sau khi được thí điểm xử lý bằng công nghệ Nhật Bản nguồn nước đã đạt quy chuẩn Việt Nam, 2 loại cá này hoàn toàn có thể sống được bình thường.

Cũng trong sáng nay, cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy mẫu nước để mang về xét nghiệm, đánh giá toàn bộ kết quả thí điểm xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản.

Hà Nội: Thả cá Koi Nhật Bản xuống sông Tô Lịch và Hồ Tây ảnh 4(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

"Hôm nay cơ quan chuyên môn tiến hành lấy mẫu để mang về phân tích, thì khoảng 10 ngày sau sẽ cho kết quả. Khi đó, chúng tôi sẽ gửi báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan chuyên môn liên quan" - đại diện của Dự án làm sạch sông Tô Lịch, góc Hồ Tây bằng công nghệ Nhật Bản cho biết.

Trước đó, ngày 16/5, thành phố Hà Nội khởi động dự án thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano -Bioreactor.  Sau một thời gian thí điểm bước đầu nước sông Tô Lịch, Hồ Tây tại khu vục thí điểm có cải thiện theo chiều hướng tích cực, bớt mùi hôi và nước trong hơn.

Một số hình ảnh về buổi thả cá sáng 16/9:

Hà Nội: Thả cá Koi Nhật Bản xuống sông Tô Lịch và Hồ Tây ảnh 5Lấy mẫu nước sau gần 2 tháng thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Hà Nội: Thả cá Koi Nhật Bản xuống sông Tô Lịch và Hồ Tây ảnh 6Tại khu vực quây lưới trên sông Tô Lịch, đơn vị cũng thả khoảng 100 con cá rô phi, mè, chép loại nhỏ để đánh giá khả năng sinh trưởng tại khu vực nước gần các máy sục nano. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Hà Nội: Thả cá Koi Nhật Bản xuống sông Tô Lịch và Hồ Tây ảnh 7Lấy mẫu nước tại hiện trường. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Hà Nội: Thả cá Koi Nhật Bản xuống sông Tô Lịch và Hồ Tây ảnh 8Cá chép Koi chuẩn bị được sống trong môi trường mới. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Hà Nội: Thả cá Koi Nhật Bản xuống sông Tô Lịch và Hồ Tây ảnh 9(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Hà Nội: Thả cá Koi Nhật Bản xuống sông Tô Lịch và Hồ Tây ảnh 10(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Hà Nội: Thả cá Koi Nhật Bản xuống sông Tô Lịch và Hồ Tây ảnh 11(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Hà Nội: Thả cá Koi Nhật Bản xuống sông Tô Lịch và Hồ Tây ảnh 12(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục