Việc nâng cấp băng thông với tốc độ tối thiểu lên 300Mbps không chỉ giúp người dùng cải thiện tốc độ truy cập mạng mà còn tối ưu hóa trải nghiệm trên các nền tảng số tại Việt Nam.
Đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh.
Thủ tướng Đức Merkel cho rằng đa dạng hóa là rất quan trọng để đảm bảo an ninh quốc gia trong việc triển khai công nghệ di động 5G và không nên cấm một nhà cung cấp nào.
Nhà mạng Đức Deutsche Telekom đã đàm phán để chọn tập đoàn Huawei là nhà cung cấp hạ tầng mạng 5G mới trước khi hai bên buộc phải tạm dừng các cuộc đàm phán vì lý do chính trị.
Telenor đã từng có hơn 10 năm hợp tác với Huawei trong triển khai mạng 4G, và nay công ty Trung Quốc "sẽ tiếp tục đóng vai trò hiện đại hóa cơ sở hạ tầng," cho nhà mạng Na Uy.
Một nhóm nghị sỹ Mỹ đã đề xuất một dự luật cho phép cung cấp gói tài chính khoảng 700 triệu USD để giúp các nhà cung cấp viễn thông của Mỹ loại bỏ thiết bị Huawei và mua thiết bị thay thế.
Yonhap dẫn nhận định từ giới phân tích cho biết các doanh nghiệp viễn thông Hàn Quốc dự kiến sẽ có kết quả kinh doanh ảm đạm trong quý 2 do đầu tư lớn cho hạ tầng mạng 5G.
Hội đồng An ninh Quốc gia Anh, do Thủ tướng Theresa May chủ trì, đã đồng ý cho phép Huawei truy cập vào các bộ phận không phải là hạ tầng cốt lõi của mạng 5G như ăngten thu phát mạng.
Chủ tịch Hội đồng thành viên của VNPT đã chính thức ký quyết định thành lập ba tổng công ty để kiện toàn bộ máy của đơn vị này trong quá trình tái cơ cấu.
Sau khi có ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đồng ý cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thành lập 3 tổng công ty.
VNPT sẽ tư vấn hoàn thiện chính sách an toàn thông tin, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ… đảm bảo thực thi an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu thiết lập Chính quyền điện tử của tỉnh Kiên Giang.