Nhà mạng di động lớn nhất của Đức đàm phán mạng 5G với Huawei

Nhà mạng Đức Deutsche Telekom đã đàm phán để chọn tập đoàn Huawei là nhà cung cấp hạ tầng mạng 5G mới trước khi hai bên buộc phải tạm dừng các cuộc đàm phán vì lý do chính trị.
Nhà mạng di động lớn nhất của Đức đàm phán mạng 5G với Huawei ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: handelsblatt.com)

Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết nhà mạng Đức Deutsche Telekom đã đàm phán nâng cao để chọn tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei là nhà cung cấp hạ tầng mạng 5G mới trước khi hai bên buộc phải tạm dừng các cuộc đàm phán vì lý do chính trị.

Mỹ đã kêu gọi các đồng minh của mình ngăn chặn nhà công ty Trung Quốc về những lo ngại về an ninh mạng. Washington nói với các đồng minh rằng thiết bị của Huawei có thể được Trung Quốc sử dụng làm công cụ gián điệp, một cáo buộc mà Huawei và chính quyền Trung Quốc phủ nhận.

Deutsche Telekom, nhà mạng viễn thông lớn nhất châu Âu, đã tuyên bố vào tuần trước rằng họ không tham gia vào các hợp đồng thiết bị mạng 5G vì đang chờ giải quyết một cuộc tranh luận chính trị ở Berlin về việc có nên hạn chế quyền tham gia của Huawei vào thị trường viễn thông Đức hay không.

[Thủ tướng Đức: Trung Quốc không gây sức ép về Huawei]

Trước thông báo đó, Deutsche Telekom đã tổ chức các cuộc đàm phán với Huawei tại Paris và đưa ra các điều khoản cho một thỏa thuận có thể, mặc dù không có hợp đồng nào được ký kết.

Trả lời câu hỏi của Reuters về các cuộc đàm phán với Huawei, người phát ngôn của Deutsche Telekom xác nhận rằng không có thỏa thuận hay bất cứ thỏa thuận nào đạt được về việc đưa công ty Trung Quốc trở thành nhà cung cấp chính thiết bị mạng 5G.

Trước khi các cuộc đàm phán bị đình trệ, các nguồn tin nói rằng hai bên đã thảo luận về các điều khoản chính đã hình dung rằng Huawei sẽ cung cấp 70% thiết bị truyền dẫn vô tuyến cho các mạng 5G cực nhanh sắp tới của Deutsche Telekom với mức giá 533 triệu euro (587 triệu USD ).

Một cơ chế cũng đã được giải quyết rằng, nếu Huawei giảm cung cấp thiết bị 5G do bất kỳ động thái nào của chính phủ Đức nhằm hạn chế sự tham gia của công ty Trung Quốc, số tiền mà công ty này được trả sẽ giảm theo tỷ lệ thiết bị cung cấp.

Theo các nguồn tin, các cuộc đàm phán ở Paris diễn ra vào tháng trước, khi Deutsche Telekom tổ chức các cuộc đàm phán với Huawei cũng như với các nhà cung cấp thiết bị mạng 5G tiềm năng khác.

Người phát ngôn của Deutsche Telekom xác nhận có các cuộc họp diễn ra ở Frankfurt và Paris nhưng cho biết các cuộc đàm phán về tất cả các giao dịch đã bị đình chỉ trong khi chính phủ Đức, chủ sở hữu 32% vốn của nhà khai thác mạng viễn thông này, chưa có quyết định chính thức về chính sách liên quan đến Huawei.

Người phát ngôn cũng cho biết mục đích của cuộc họp ngày 3/12 là để thông báo cho Huawei rằng các cuộc đàm phán đã bị hoãn lại.

Huawei từ chối bình luận về các cuộc đàm phán với Deutsche Telekom./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục