Hà Tĩnh khởi công tôn tạo, xây dựng đền thờ Mai Hắc Đế

Việc tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử-văn hóa Đền thờ và xây dựng tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế được quy hoạch xây dựng với tổng kinh phí trên 105 tỷ đồng.
Hà Tĩnh khởi công tôn tạo, xây dựng đền thờ Mai Hắc Đế ảnh 1Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình. (Ảnh: Công Tường/Vietnam+)

Ngày 19/2, tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà tổ chức lễ khởi công tu bổ, tôn tạo, xây dựng đền thờ, tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế.

Việc tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử-văn hóa Đền thờ và xây dựng tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế được Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà quy hoạch xây dựng với tổng kinh phí trên 105 tỷ đồng; trong đó, Tập đoàn Vingroup hỗ trợ trên 50 tỷ đồng.

Dự án này gồm phần tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Mai Hắc Đế tại thôn Mai Lâm xã Mai Phụ có tổng diện tích trên 7.000m2; trong đó diện tích xây dựng gần 1.000m2 gồm có nghi môn, tả vu, hữu vu, tiền tế, đền chính, nhà thủ từ, cổng phụ, tường bao, hệ thống sân vườn cảnh quan. Phía trước Đền có hai cây cổ thụ được Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam công nhận cây di tích lịch sử, văn hóa rất uy nghiêm.

Phần xây dựng tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế ở thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc được quy hoạch trên diện tích 4,58ha gồm có khu vực trung tâm hành chính, quảng trường.

Tượng đài Mai Hắc Đế được đúc bằng đồng liền khối cao 10,8m phía trước tượng đài có bài trí lư hương bằng đá tự nhiên. Dưới chân tượng đài có đế vuông bằng bệ bêtông ốp tấm đá xanh.

Đây là công trình rất có ý nghĩa và có giá trị văn hóa ghi nhận công lao to lớn của Mai Hắc Đế.

Phát biểu tại buổi lễ ông Lê Đình Sơn, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu huyện Lộc Hà triển khai, giám sát chặt chẽ việc thi công đảm bảo đúng tiến độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục