Hạ viện mới của Italy bầu Chủ tịch, mở đường thành lập chính phủ

Ông Fontana, 42 tuổi, cựu Bộ trưởng phụ trách các vấn đề liên quan đến Liên minh châu Âu (EU), đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện mới của Italy với đa số tuyệt đối tại Hạ viện gồm 400 ghế.
Hạ viện mới của Italy bầu Chủ tịch, mở đường thành lập chính phủ ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Italy tại Rome. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/10, Hạ nghị sỹ Lorenzo Fontana thuộc đảng Liên đoàn trong liên minh cực hữu đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện mới của Italy, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới sau cuộc tổng tuyển cử ngày 25/9 vừa qua.

Ông Fontana, 42 tuổi, cựu Bộ trưởng phụ trách các vấn đề liên quan đến Liên minh châu Âu (EU), đã được bầu với đa số tuyệt đối tại Hạ viện gồm 400 ghế.

[Chính phủ mới của Italy có thể sẽ bao gồm các nhà kỹ trị]

Liên minh cực hữu, gồm các đảng Anh em Italy (FdI), Liên đoàn và Forza Italia (FI), đã phải chật vật để thống nhất các chức vụ trong nội các kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Liên minh này đã thất bại trong bài sát hạch sự thống nhất sau cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Thượng viện.

Chính trường Italy vốn luôn biến động với gần 70 chính phủ kể từ năm 1946, với mỗi chính phủ chỉ tồn tại trung bình khoảng 18 tháng. Kể từ cuộc tổng tuyển cử năm 2018 đến nay đã có ba chính phủ khác nhau lãnh đạo Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục