Hạ viện Nga soạn thảo dự luật trừng phạt đáp trả Mỹ

Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin cho biết cơ quan này đang soạn thảo một văn kiện nhằm trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống lại Nga.
Hạ viện Nga soạn thảo dự luật trừng phạt đáp trả Mỹ ảnh 1(Nguồn: AFP)

TASS/Sputniknews.com đưa tin ngày 14/10, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin cho biết cơ quan này đang soạn thảo một văn kiện nhằm trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống lại Nga.

Tuy nhiên, ông Volodin cho rằng còn quá sớm để thảo luận về các chi tiết của văn kiện này.

Trả lời báo giới khi được hỏi về khả năng thông qua một văn kiện như trên, ông Volodin nói: "Tôi chưa muốn bình luận. Chúng tôi đang cân nhắc vấn đề này. Chúng tôi đang soạn thảo, nhưng chưa thể giới thiệu nó hoặc tiết lộ các chi tiết. Vấn đề này đang được xem xét kỹ lưỡng."

[Nga sẽ nối lại hợp tác an ninh mạng ngay khi Mỹ sẵn sàng]

Hồi tháng Tám, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua một đạo luật thắt chặt các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga, Iran và Triều Tiên.

Đạo luật này đã hợp pháp hóa các biện pháp hạn chế do chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama áp đặt với Nga.

Trong một diễn biến có liên quan cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đã đảm bảo với các nhà đầu tư của nước này rằng Nga có những công cụ để đối phó với khả năng các biện pháp trừng phạt chống Moskva bị thắt chặt.

Ông Siluanov khẳng định ngân sách nước này được chuẩn bị đầy đủ cho tình huống này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục