Nga sẽ nối lại hợp tác an ninh mạng ngay khi Mỹ sẵn sàng

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov cho biết, Nga sẽ nối lại hợp tác an ninh mạng với Mỹ ngay khi Washington sẵn sàng và đề xuất này đã được chuyển cho phía Mỹ.
Nga sẽ nối lại hợp tác an ninh mạng ngay khi Mỹ sẵn sàng ảnh 1Thứ trưởng Oleg Syromolotov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov cho biết, Nga sẽ nối lại hợp tác an ninh mạng với Mỹ ngay khi Washington sẵn sàng và đề xuất này đã được chuyển cho phía Mỹ.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Syromolotov cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với Mỹ về vấn đề này. Chúng tôi đã thu được kinh nghiệm hữu ích trong lĩnh vực này. Hợp tác sẽ nối lại ngay khi Washington sẵn sàng. Chúng tôi đã nhiều lần đưa ra các đề xuất liên quan cho phía Mỹ. Tôi tin rằng bây giờ là lúc đến lượt Mỹ hành động."


[Nga, Mỹ tìm cách xoa dịu căng thẳng trong quan hệ song phương]

Hợp tác về an ninh mạng giữa Nga và Mỹ đã được xúc tiến từ giai đoạn từ năm 2009 đến 2013 khi chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama khởi xướng việc nối lại quan hệ với Nga.

Từ năm 2014, hợp tác bị đình hoãn do cuộc khủng hoảng Ukraine với cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc xung đột và Crimea sáp nhập vào Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục