Quốc hội Nhật Bản thông báo triệu tập kỳ họp đặc biệt
Kỳ họp được tổ chức để bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hạ viện, bầu chọn Thủ tướng mới, đồng thời tiếp tục chương trình nghị sự của kỳ họp Quốc hội thường niên.
Kỳ họp được tổ chức để bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hạ viện, bầu chọn Thủ tướng mới, đồng thời tiếp tục chương trình nghị sự của kỳ họp Quốc hội thường niên.
Đây là lần đầu tiên trong 60 năm, Hạ viện Nhật Bản bị giải tán vào đúng ngày khai mạc kỳ họp thường kỳ của Quốc hội và cũng là lần đầu kể từ khi kỳ họp thường kỳ Quốc hội bắt đầu diễn ra vào tháng 1.
Để giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình, Nhật Bản đang chuẩn bị một loạt biện pháp như trợ cấp điện, khí đốt trong 3 tháng đầu năm tới và trợ cấp tiền mặt cho gia đình có con nhỏ.
Với 237 phiếu trên tổng số 465 phiếu hợp lệ, bà Sanae Takaichi chính thức được Hạ viện bầu làm Thủ tướng Nhật Bản thứ 104 và là nữ Thủ tướng đầu tiên kể từ năm 1885.
Trong số 6 người được bổ sung vào danh sách thành viên LDP tại Hạ viện, có cựu Tổng Thư ký LDP Hiroshige Seko, người từng bị kỷ luật hồi tháng Tư.
Trong phiên sáng 28/10, đồng yen chạm mức thấp nhất trong ba tháng so với USD, khi liên minh cầm quyền tại Nhật Bản đã không giành đủ số ghế để nắm đa số tại Hạ viện.
Liên minh cầm quyền ở Nhật Bản gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công Minh đã chính thức mất thế đa số, chỉ giành được tổng cộng 215/465 ghế tại Hạ viện, không đạt được mục tiêu 233 ghế.
Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền đặt mục tiêu giành chiến thắng sau thất bại ở bầu cử Hạ viện bổ sung hồi tháng 4 trước các đảng đối lập, qua đó ít nhất duy trì thế đa số của liên minh cầm quyền.
Nhiệm kỳ hiện tại của các thành viên Hạ viện kết thúc vào tháng 10/2025 và sẽ phải tổ chức bầu cử vào thời điểm đó, tuy nhiên, theo Hiến pháp Nhật Bản, Thủ tướng có thẩm quyền giải tán Hạ viện.
Kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ được đưa ra sau khi quốc hội Nhật Bản ngày 19/6 ban hành luật kiểm soát quỹ chính trị sửa đổi nhưng bị phe đối lập phản đối.
Khoản ngân sách 112.570 tỷ yen (750 tỷ USD) dành cho các mục tiêu tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia; giúp các hộ gia đình đối phó lạm phát; và hỗ trợ phục hồi ở khu vực xảy ra động đất.
Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua ngân sách bổ sung trị giá khoảng 13.100 tỷ yen (88 tỷ USD) nhằm hỗ trợ các hộ gia đình.