Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật đầu tư đặc biệt cho quốc phòng

Nếu dự luật được Thượng viện thông qua, Chính phủ Nhật Bản có thể dành khoản thu không thuế từ việc bán tài sản nhà nước hoặc chuyển tiền từ tài khoản đặc biệt trong ngân sách cho chi tiêu quốc phòng.
Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật đầu tư đặc biệt cho quốc phòng ảnh 1Máy bay tiêm kích F-35A thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản tại căn cứ ở Misawa, tỉnh miền Tây Aomori. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 23/5, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật nhằm tạo ra một quỹ đầu tư chung đặc biệt dành cho các chi tiêu quốc phòng.

Nếu được Thượng viện thông qua, dự luật trên sẽ trở thành luật và khi đó, Chính phủ Nhật Bản có thể dành khoản thu không thuế từ việc bán tài sản của nhà nước, hoặc chuyển tiền từ các tài khoản đặc biệt trong ngân sách quốc gia, để sử dụng cho chi tiêu quốc phòng trong nhiều năm.

Trong 5 năm gần đây, lần đầu tiên tổng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản đạt mức cao 43.000 tỷ yen (310 tỷ USD), trong đó có hơn 3.380 tỷ yen (24,4 tỷ USD) từ chính phủ đầu tư cho các quỹ quốc phòng.

[Liên minh cầm quyền ở Nhật Bản đồng thuận về các chiến lược quốc phòng]

Nhật Bản từ lâu đã giới hạn chi tiêu quốc phòng ở mức khoảng 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), nhưng có kế hoạch tăng con số này lên khoảng 2% GDP tới tài khóa 2027. Ngân sách quốc phòng cho tài khóa hiện tại đang ở mức kỷ lục 6.820 tỷ yen (49,3 tỷ USD).

Để đảm bảo nguồn kinh phí cần thiết, Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét lại cách chi tiêu trong các lĩnh vực khác ngoài quốc phòng, đồng thời khai thác các nguồn thu không thuế và tăng thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cũng như thuế thuốc lá. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể để tiến hành tăng các loại thuế trên vẫn chưa được xác định.

Bên cạnh các chi tiêu quốc phòng, Thủ tướng Fumio Kishida cũng đang lên kế hoạch tăng chi tiêu liên quan đến chính sách chăm sóc trẻ em nhằm đối phó với tỷ lệ sinh thấp kỷ lục ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Theo kế hoạch, dự kiến cầu đường bộ Đuống sẽ hợp long vào đầu tháng Bảy và thông xe vào giữa tháng 9/2026. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Bộ Tài chính đẩy mạnh quản lý nợ và hợp tác kinh tế đối ngoại

Bộ Tài chính đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định vay và viện trợ quốc tế ngay từ đầu năm 2026, nổi bật với khoản vay 50 tỷ yên từ Nhật Bản, đồng thời mở rộng hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và các đối tác lớn nhằm tối ưu nguồn lực.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các quốc gia giàu nhất và nghèo nhất châu Âu

Trong số 4 nền kinh tế lớn nhất EU, Đức có GDP bình quân đầu người theo PPS cao nhất ở mức 115% so với trung bình EU. Đây là quốc gia duy nhất trong nhóm này nằm trên mức 100%.