Nhật Bản không phát hành trái phiếu để tập trung chi tiêu quốc phòng

Chính phủ Nhật Bản dự kiến không phát hành trái phiếu để tập trung cho mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng, đồng thời có thể thực hiện kế hoạch cải cách thuế để tài trợ cho khoản chi tiêu này.
Nhật Bản không phát hành trái phiếu để tập trung chi tiêu quốc phòng ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Chính phủ Nhật Bản dự kiến không phát hành trái phiếu để tập trung cho mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng, đồng thời có thể thực hiện kế hoạch cải cách thuế để tài trợ cho khoản chi tiêu này. 

Trao đổi với báo giới vào cuối tuần trước, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết, để duy trì năng lực quốc phòng ổn định, Nhật Bản cần hơn 1.000 tỷ yen để thực hiện ngân sách quốc phòng có trị giá tương đương 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào tài khóa 2027.

Thủ tướng Kishida nhấn mạnh, để tăng cường năng lực quốc phòng trong vòng 5 năm tới và duy trì trong những năm sau đó, việc đảm bảo nguồn vốn ổn định là "rất quan trọng." Theo đó, ông cho rằng việc phát hành trái phiếu không phải là phương án phù hợp với mục tiêu hiện nay. 

Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản đang gặp khó khăn trong huy động nguồn vốn cho khoản chi tiêu tăng thêm này, đặc biệt là khi tỷ lệ nợ công/GDP của nước này đã vượt ngưỡng 200%.

Theo đài truyền hình NHK, trong bối cảnh đó, Uỷ ban thuế của đảng Dân chủ Tự do (LDP) dự định sẽ đề xuất tăng một loạt thuế suất để tạo nguồn thu tài trợ cho chi tiêu quốc phòng. Thủ tướng Kishida nêu rõ Chính phủ Nhật Bản sẽ không tăng thuế thu nhập do tình hình kinh tế khó khăn gây ảnh hưởng tới các hộ gia đình. Vì vậy, việc tăng thuế doanh nghiệp có thể là sự lựa chọn khả thi. 

Bên cạnh đó, ủy ban đang thảo luận về việc tăng thuế đối với các sản phẩm thuốc lá không đốt - vốn rẻ hơn so với cigar, cũng như sử dụng một phần thuế thu nhập đặc biệt để tài trợ cho việc tái thiết các khu vực bị tàn phá bởi thảm họa động đất và sóng thần năm 2011.

[Nhật Bản duy trì tài khóa song song với tăng chi tiêu quốc phòng]

Thủ tướng Kishida cho biết nếu được áp dụng, biện pháp tăng thuế sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn trong vòng một vài năm và thời điểm thực hiện sẽ rất linh hoạt. Ông Kishida cho biết sẽ không bắt đầu triển khai biện pháp này trong tài khóa tới.

Từ lâu, Nhật Bản đã giới hạn mức trần chi tiêu quốc phòng khoảng 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), với khoảng 5.400 tỷ yen được dành cho tài khóa hiện tại. Thủ tướng Kishida đang lên kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 43.000 tỷ yen (315 tỷ USD), tương đương 2%  GDP trong 5 năm (cho đến tài khóa 2027).

Số tiền này cao hơn 50% so với mức dự chi khoảng 27.470 tỷ yen cho giai đoạn 2019-2023. Nếu mục tiêu này trở thành hiện thực, chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản sẽ ngang bằng với chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các đại biểu dự sự kiện xem bức ảnh Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh - những người đặt nền móng xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên

Người xem xúc động trước những bức hình lịch sử của gần 70 năm về trước, khi Chủ tịch Kim Nhật Thành trực tiếp đến sân bay quốc tế Sunan đón Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Triều Tiên từ ngày 8-12/7/1957.

Tuyến phố bị ngập sau những trận mưa lớn tại Patna, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Gần 200 người thương vong do giông bão tại Ấn Độ

Giông bão là hiện tượng thường gặp tại miền Bắc Ấn Độ trong mùa khô từ tháng 3 đến tháng 6 hằng năm, song cường độ và sức tàn phá của đợt thiên tai lần này được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng.