Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tham dự phiên họp với tư cách là nghị sỹ đảng Dânchủ.
Tại phiên họp, các đại biểu đã thông qua ba luật, trong đó có luật quy địnhthành lập một cơ quan quản lý chung về viễn thông, phát thanh và truyền hìnhtrên cơ sở sáp nhập Ủy ban viễn thông quốc gia và Ủy ban phát thanh với truyềnhình quốc gia và thành lập Hội đồng nông dân quốc gia.
Chủ tịch Hạ Viện Chai Chidchob đã chỉ trích việc các đại biểu của đảng PueaThai chặn lối vào tòa nhà Quốc hội một giờ liền trước khi giải tán.
Các đại biểu này viện dẫn lý do sự có mặt của cảnh sát và các binh sỹ, cộngvới việc dựng lên nhiều hàng rào chắn quanh tòa nhà “đe dọa” quyền thực hiệnnhiệm vụ của các nhà làm luật.
Tin tức cho hay sau khi kêu gọi dẹp bỏ hàng rào và đưa các lực lượng an ninh rakhỏi khu vực hội họp, một số nghị sỹ của đảng đối lập đã tìm cách hội kiến vớiChủ tịch Chai Chidchob để nhắc lại yêu sách của mình.
Dự kiến, ngày 25/3 họ sẽ gửi một bản kiến nghị tới Liên hợp quốc, đồng thời sẽkhông thừa nhận việc Quốc hội thông qua các luật trong ngày 24/3 và sẽ đề nghịThượng viện bác bỏ các văn bản luật này.
Trong khi đó, giới quan sát nhận định cánh cửa đàm phán dù vẫn mở, song hiện cảcác đại diện của Chính phủ Thái Lan và phe "áo đỏ" đều chưa biết bắt đầu như thếnào, nhất là khi quan điểm vẫn còn cách xa nhau.
Một thủ lĩnh của phong trào "áo đỏ", ông Jaran Dittha-apichia cho biết khôngbên nào muốn khởi động sớm cuộc đàm phán, bởi việc đó sẽ khiến cho những ngườiủng hộ nghĩ rằng họ thất thế.
Ông nhấn mạnh đàm phán chỉ có thể bắt đầu khi chính phủ chấm dứt áp dụng Luật an ninh nội địa (ISA) và các phương tiện truyền thông ngừng thông tin tiêu cực vềnhững người "áo đỏ."
Trong khi đó, nhà thương thuyết của chính phủ, Bộ trưởng Giáo dụcChinnaworn Boonyakiat, tuyên bố chính phủ không đòi hỏi phe "áo đỏ" chấm dứtbiểu tình mà chỉ muốn họ không làm gì vượt quá quy định của luật pháp và nhưvậy, việc bắt đầu thương lượng không có gì khó khăn.
Phòng Thương mại Thái Lan cùng ngày bày tỏ lo ngại cuộc biểu tình trên đường phốnếu kéo dài sẽ gây tác động bất lợi đến ngành du lịch và nền kinh tế quốc gia dùcó xảy ra bạo lực hay không. Họ thúc giục chính phủ giải quyết hòa bình vấn đềtrên càng sớm càng tốt./.