Sáng 1/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tại khu vực tầng 2 khu Nhà nghiệp vụ thuộc Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO) địa chỉ số 183 Hoàng Hoa Thám (Ngọc Hà, Hà Nội).
Đối tượng Công thu mua vỏ két bia Hà Nội-HABECO, sau đó mua bia hơi đóng vào các két bia này và chụp nắp nhãn hiệu HABECO giả rồi chào bán cho các đại lý bia với giá bán của công ty HABECO.
Habeco xác định chiến lược trọng tâm năm 2021 là đa dạng hóa sản phẩm, nghiên cứu sản phẩm thân thiện môi trường và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm ra các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản…
Lễ kích hoạt Chương trình "Hà Nội đêm không ngủ" diễn ra tại các siêu thị, trung tâm thương mại và hoạt động hưởng ứng tại chuỗi 200 cửa hàng lớn, bắt đầu từ 20 giờ ngày 27/11 đến 2 giờ ngày 28/11.
Tự hào hàng Việt năm 2020 có nhiều điểm mới với các hoạt động trải nghiệm, tương tác trực tiếp giữa người tiêu dùng với sản phẩm, dịch vụ, qua đó góp phần nâng cao thị phần của hàng hoá trong nước.
Dù ngành Bia thế giới ở trong thời kỳ bão hòa song ngành bia Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng sản lượng bình quân là 7-8%/năm và nằm trong nhóm những nước có mức tăng trưởng cao nhất thế giới.
Ngày 19/12, Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (Habeco) đã có thông tin chính thức về việc hợp tác với Hợp tác xã Thương binh nặng 27/7.
“Trúc Bạch Concert - Dạ tiệc Xanh” đã được chuẩn bị công phu, tỉ mỉ. Đêm nhạc mang màu sắc tươi sáng với những đỉnh cao trong nghệ thuật trình diễn, từ âm thanh, ánh sáng đến những yếu tố biểu diễn.
Trong không gian của Nhà hát lớn Hà Nội, Trúc Bạch Concert sẽ mang tới một “Dạ tiệc Xanh” với những tuyệt phẩm âm nhạc được kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh, ánh sáng hiện đại pha nét cổ điển.
Những dòng sản phẩm nổi tiếng làm nên thương hiệu Habeco như Bia Trúc Bạch, Bia Hanoi Bold, bia chai và bia lon Hà Nội… đã nhận được sự tin yêu của người tiêu dùng.
Đây là cặp sản phẩm mang phong cách hiện đại, trẻ trung, hoàn toàn khác biệt với những sản phẩm bia hiện có của Habeco và các hãng bia khác trên thị trường.
Những dòng sản phẩm mang thương hiệu Habeco đã trở thành một phần của văn hóa ẩm thực người Hà Nội, được người tiêu dùng trong nước và nước ngoài tin tưởng, yêu mến.
Mặc dù các sản phẩm của Habeco bị cạnh tranh gay gắt trên thị trường miền Bắc và Bắc miền Trung song năm vừa qua, các chỉ tiêu tài chính của Tổng công ty đều đạt ở mức khá cao.
Theo Chủ tịch Habeco, việc công bố nhận diện thương hiệu mới với một định vị khác biệt nhằm tiếp tục cho một chặng đường phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh mới, cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Trong kế hoạch thanh tra năm 2019, Bộ Công Thương sẽ tiến hành thanh tra hàng loạt các đơn vị sự nghiệp trong các hầu hết các lĩnh vực, nhất là tập trung vào xăng dầu, đa cấp, dược và viễn thông.
Ông Trần Đình Thanh, đại diện 41,79% vốn nhà nước tại Habeco, Thành viên Hội đồng quản trị, đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Đại diện Bộ Công Thương cho biết, điểm vướng mắc lớn nhất hiện nay trong công tác thoái vốn Nhà nước khỏi Habeco chính là hợp đồng đã ký kết với Carlsberg.
Phó Thủ tướng yêu cầu Kiểm toán Nhà nước rà soát toàn bộ nội dung kết luận về việc: Sabeco, Habeco nộp bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt, nộp tiền phạt chậm nộp và nộp tiền phạt vi phạm về thuế.
Năm 2018, Bộ Công Thương sẽ tập trung thoái vốn khỏi 3 doanh nghiệp lớn là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Tổng công ty Máy Động lực và Máy nông nghiệp.