Hai công ty nợ đọng bảo hiểm xã hội ra tòa

Ngày 29/5, Tòa án Nhân dân quận Bình Tân đã mở phiên xét xử nhằm giải quyết đơn khiếu kiện của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ chơi quốc tế Lucky và công ty giày Anjin (trụ sở tại quận Bình Tân) về việc 2 đơn vị này nợ bảo hiểm xã hội kéo dài và không có khả năng thanh toán.

Ngày 29/5, Tòa án Nhân dân quận Bình Tân đã mở phiên xét xử nhằm giải quyết đơn khiếu kiện của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ chơi quốc tế Lucky và công ty giày Anjin (trụ sở tại quận Bình Tân) về việc 2 đơn vị này nợ bảo hiểm xã hội kéo dài và không có khả năng thanh toán.
 
Công ty AnJin (hoạt động từ năm 2005 với 100 % vốn nước ngoài, sử dụng bình quân khoảng 1.000 lao động) trong quá trình kinh doanh đã liên tục vi phạm các chế độ đối với người lao động.
 
Năm 2006, số nợ bảo hiểm xã hội của công ty đã lên đến 2,3 tỉ đồng. Bảo hiểm xã hội Thành phố đã “nhắc nhở” song những “nhắc nhở” đó không mang lại nhiều kết quả vì nhiều lần lãnh đạo công ty “lặng thinh” và kể cả khi Thanh tra Sở Lao động-Thương binh–Xã hội ra quyết định xử phạt hành chính 20 triệu đồng.
 
Đối với công ty Lucky, trong năm 2004, thanh tra Sở Lao động-Thương binh-Xã hội đã phát hiện sai phạm trong việc thực hiện đóng bảo hiểm xã hội của công ty và cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính nhưng đến nay công ty Lucky vẫn chây ỳ việc đóng số nợ Bảo hiểm xã hội cho Bảo hiểm xã hội Thành phố.
 
Tại phiên tòa, Giám đốc Công ty Anjin, thừa nhận số nợ bảo hiểm xã hội tính đến tháng 12/2008 của công ty đã là 6,5 tỉ đồng và với khả năng không thể thanh toán, công ty đang làm thủ tục phá sản với hy vọng sẽ phát mãi tài sản để trả nợ Bảo hiểm xã hội.

Tổng Giám đốc Công ty Lucky cũng đã thừa nhận số nợ bảo hiểm xã hội tính đến 31/3/2009 là trên 2,1 tỉ đồng nhưng đề nghị cho trả dần trong vòng 18 tháng.
 
Tòa án Nhân dân quận Bình Tân đã bác đề nghị xin được trả dần nợ Bảo hiểm xã hội của 2 công ty trên. Tòa yêu cầu, công ty Anjin và công ty Lucky phải trích nộp ngay số nợ Bảo hiểm xã hội khi bản án có hiệu lực.
 
Ngoài ra, tòa yêu cầu các công ty trên còn phải thực hiện nghĩa vụ chốt đóng sổ Bảo hiểm xã hội nhằm tạo điểu kiện để người lao động tham gia thực hiện bảo hiểm thất nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục