Ba bị can là Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1986, xã Tân Dân), Nguyễn Thế Anh (sinhnăm 1987) và Phạm Đức Anh (sinh năm 1986) cùng trú tại phường Cộng Hòa, thị xãChí Linh, đều là cán bộ của Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội tỉnhHải Dương
Nạn nhân trong vụ án là anh Vũ Đức Hiếu (sinh năm 1984, trú ở xã Quang Minh,huyện Gia Lộc, Hải Dương), là học viên cai nghiện ma túy tại Trung tâm.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 26/9, thấy anh Hiếu có biểuhiện không chịu làm việc nên anh Nguyễn Ngọc Tuân, lớp trưởng của lớp, đã báovới anh Nguyễn Thành Luân - cán bộ quản lý lớp - biết việc này. Luân hỏi anh Hiếulý do không chịu lao động, nhưng anh Hiếu không trả lời nên Luân tát vào mặt anhHiếu thì anh Hiếu giơ tay lên đỡ và đứng bật dậy.
Lúc này, Đức Anh cầm gậy cao su vụt nhiều nhát vào chân làm anh Hiếu ngã xuốngnền nhà. Tiếp đó, Luân, Thế Anh và Đức Anh liên tục dùng chân đá, dùng gậy caosu và dây điện đánh vào người anh Hiếu.
Khi về xưởng, do bị đánh đau, anh Hiếu không làm việc được nên Tuân tiếp tục báocho Luân biết. Luân yêu cầu Tuân đưa anh Hiếu vào phòng ở của các học viên vàđóng cửa lại. Luân hỏi anh Hiếu lý do tại sao không chịu lao động nhưng do bịđau nên anh Hiếu chỉ nằm dưới nền nhà, không trả lời được. Luân dùng gậy cao suđánh khoảng 2-3 nhát vào mông anh Hiếu.
Khoảng 18 giờ cùng ngày, thấy anh Hiếu không dậy ăn cơm như thường lệ, các họcviên kiểm tra thấy sức khỏe anh Hiếu yếu đã báo cho bộ phận y tế của Trung tâmđến kiểm tra. Sau đó, anh Hiếu được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Chí Linh cấp cứunhưng được xác định đã chết trước khi đến bệnh viện.
Được biết, anh Hiếu được gia đình đưa vào Trung tâm cai nghiện từ tháng 6/2013,theo dạng bắt buộc.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.