Hai lãnh đạo đảng đối lập chính tại Hàn Quốc xin từ chức

Hai đồng lãnh đạo của Liên minh chính trị mới vì dân chủ (NPAD) tại Hàn Quốc đã từ chức vì thất bại nặng nề của đảng đối lập chính này trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung.
Hai lãnh đạo đảng đối lập chính tại Hàn Quốc xin từ chức ảnh 1Nghị sỹ Kim Han-gil (giữa). (Nguồn: Yonhap)

Theo Tân Hoa xã, hai đồng lãnh đạo của Liên minh chính trị mới vì dân chủ (NPAD) tại Hàn Quốc ngày 31/7 đã từ chức vì thất bại nặng nề của đảng đối lập chính này trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung, vốn được coi như một cuộc trưng cầu dân ý giữa nhiệm kỳ đối với chính quyền của Tổng thống Park Geun-hye.

Hai nghị sỹ Kim Han-gil và Ahn Cheol-soo đã đề nghị rút khỏi vị trí chóp bu của NPAD sau khi đảng này chỉ giành được 4 trong số 15 ghế đưa ra bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung hôm 30/7.

Trong khi đó, Đảng Thế giới Mới cầm quyền đã giành thắng lợi áp đảo, nâng tổng số ghế của đảng này lên 158 trong Quốc hội Hàn Quốc gồm 300 ghế.

Cả hai nghị sỹ trên cho biết họ quyết định từ chức để nhận trách nhiệm về thất bại của NPAD trong cuộc bầu cử bổ sung nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục