Hai mỏ dầu lớn miền Nam Iraq đã có chủ khai thác

Royal Dutch Shell và Petronas sẽ khai thác mỏ dầu Majnoon, một trong những túi dầu lớn nhất thế giới với trữ lượng hơn 12 tỷ thùng.
Tại cuộc đấu thầu quốc tế các mỏ dầu của Iraq ngày 11/12, những công ty năng lượng hàng đầu thế giới đã giành quyền khai thác hai mỏ dầu lớn ở miền Nam nước này.

Theo đó, hai công ty là Royal Dutch Shell (Hà Lan và Anh) và Petronas của Malaysia sẽ khai thác mỏ dầu Majnoon, một trong những túi dầu lớn nhất thế giới với trữ lượng hơn 12 tỷ thùng.

Hai công ty này đã chấp nhận nộp phí 1,39 USD cho mỗi thùng dầu khai thác được. Dự kiến, sản lượng khai thác tại đây sẽ là 1,8 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, một siêu tập đoàn dầu khí, do Công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) dẫn đầu cùng với Petronas và tập đoàn Total của Pháp, đã giành được hợp đồng khai thác mỏ dầu Halfaya, nằm ở phía Bắc mỏ Majnoon, có trữ lượng ước tính đạt 4,1 tỷ thùng.

Siêu tập đoàn này đã đề nghị nộp mức phí 1,40 USD cho mỗi thùng dầu khai thác tại đây và dự kiến sản lượng sẽ đạt 535.000 thùng/ngày.

Hơn 40 công ty dầu khí đến từ 23 quốc gia, trong đó có BP và Total, đã tham dự cuộc đấu thầu quốc tế lần thứ hai tại Iraq kể từ 2003, nhằm đầu tư vào 10 mỏ dầu còn chưa khai thác trên quy mô lớn ở nước này.

Phát biểu khai mạc cuộc đấu thầu trên, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki nhận định sự kiện này "mở ra một trang mới trong lịch sử ngành công nghiệp dầu của Iraq".

Hiện, nước này đang dựa chủ yếu vào doanh thu từ dầu mỏ để tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách.

Baghdad cũng hy vọng cuộc đấu thầu lần hai này sẽ tạo ra những nhân tố tích cực trước thềm cuộc bầu cử quốc hội dự kiến ngày 7/3/2010.

Cuộc đấu thầu đầu tiên đã diễn ra hồi tháng Sáu vừa qua, trong đó CNPC cùng với BP đã giành hợp đồng khai thác mỏ Rumaila có trữ lượng ước tính 17 tỷ thùng.

Với trữ lượng ước tính 115 tỷ thùng dầu, Iraq hiện là nước có trữ lượng dầu lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Arập Xêút và Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục