Hai nước Cuba và Mỹ ký kết thỏa thuận về tìm kiếm cứu nạn

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Cuba Marta Oramas Rivero và Đại biện Mỹ tại Cuba Jeffrey DeLaurentis đã ký thỏa thuận hợp tác song phương về tìm kiếm, cứu nạn hàng không và hàng hải.
Hai nước Cuba và Mỹ ký kết thỏa thuận về tìm kiếm cứu nạn ảnh 1

Ngày 18/1 tại thủ đô La Habana, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Cuba Marta Oramas Rivero và Đại biện Mỹ tại Cuba Jeffrey DeLaurentis đã ký thỏa thuận hợp tác song phương về tìm kiếm, cứu nạn hàng không và hàng hải.

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, hiệp định sẽ giúp hai quốc gia láng giềng chỉ cách nhau 150km đường biển này phản ứng nhanh và hiệu quả hơn trong các trường hợp tai nạn hoặc khẩn cấp, đúng vào thời điểm hoạt động trao đổi thương mại giữa hai nước đang có dấu hiệu gia tăng. Văn bản có hiệu lực ngay lập tức này cho phép các cơ quan hữu quan của hai nước tiến hành các hoạt động tập dượt chung, kiểm tra định kỳ các kênh liên lạc, trao đổi đoàn thăm và thông tin chuyên môn.

Phát biểu sau lễ ký, Thứ trưởng Oramas nhận định thỏa thuận mới hướng tới giảm mất mát về con người cũng như giảm hiểm nguy của các sự cố vận tải trên không và trên biển.

Về phần mình, Đại biện DeLaurentis nhắc lại rằng La Habana và Washington đã có 20 năm hợp tác thành công trong lĩnh vực này và đây là một bước đi nữa hướng tới việc bình thường hóa quan hệ song phương.

Được mệnh danh là “chiếc chìa khóa” trước Vịnh Mexico, Cuba nắm giữ vị trí địa lý chiến lược cho công tác tìm kiếm cứu nạn tại vùng vịnh này nói riêng và biển Caribe nói chung, đồng thời được quốc tế thừa nhận có hệ thống quy định phù hợp cho việc dự phòng, tổ chức và phản ứng trước thảm họa hàng hải và hàng không.

Năm 2014, La Habana và Washington từng ký kết Thủ tục vận hành chung trong việc tìm kiếm cứu nạn, tiền đề của thỏa thuận cấp chính phủ vừa được ký kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.