Hải Phòng: Nhiều sáng kiến học tập đạo đức Bác Hồ

Bí thư Trung ương Đảng Ngô Văn Dụ đánh giá cao những sáng kiến của Hải Phòng trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Trong buổi làm việc với Thành ủy Hải Phòng ngày 12/11, ông Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng đánh giá cao những sáng kiến của Hải Phòng trong việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Những sáng kiến của Hải Phòng được ông Ngô Văn Dụ đánh giá cao như tổ chức điều tra xã hội học về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cuộc vận động; tổ chức thực hiện điểm, rút kinh nghiệm ở các nội dung, các bước của cuộc vận động.

Ông Ngô Văn Dụ đề nghị Hải Phòng cần chú trọng hơn nữa việc đưa nội dung cuộc vận động vào các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy để nâng cao hiệu quả đấu tranh tự phê bình và phê bình. Coi trọng việc làm theo và nhân rộng điển hình tiên tiến, các gương tập thể, cá nhân làm theo tấm gương đạo đức của Bác; nêu cao tính tiền phong của cán bộ chủ chốt, của lãnh đạo cấp ủy trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để làm gương và tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố noi theo.

Từ nay đến năm 2010, Hải Phòng tập trung chỉ đạo sát sao, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai sâu rộng cuộc vận động hơn nữa, tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp thành phố vào cuối tháng 11/2009.

Sau gần 3 năm thực hiện, cuộc vận động đã từng bước đi vào đời sống, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, tác động lớn tới nhận thức, tình cảm, góp phần làm chuyển biến hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân Hải Phòng.

Những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương của Bác đang xuất hiện ngày càng nhiều trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, hiện thực hóa bằng hành động cụ thể, bằng tình cảm, niềm tin và ý thức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đối với Bác.

Điểm đáng ghi nhận ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng là nhiều đơn vị đã tạo được sự phối hợp, cộng đồng trách nhiệm trong công tác tham mưu, hướng dẫn, tổ chức và đôn đốc triển khai thực hiện cuộc vận động khá đồng bộ; tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức, kiểm tra, thi đua khen thưởng trong mỗi bước triển khai cuộc vận động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục