Với các làng nghề,thành phố tập trung quy hoạch các cơ sở sản xuất về một khu, tránh để ô nhiễmlan tỏa trong khu dân cư. Thủy Nguyên là huyện đầu tiên triển khai kế hoạch này.
Sau khi đi giám sát thực tế tại xã Mỹ Đồng (huyện Thủy Nguyên) và Khu côngnghiệp Đình Vũ (Cát Hải), đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng,Hải Phòng nên có kế hoạch đánh giá tác động môi trường toàn diện tại các khukinh tế và công nghiệp để đảm bảo phát triển bền vững; cần có báo cáo cụ thể vềcác doanh nghiệp vi phạm các tiêu chuẩn môi trường để xử lý hợp lý; nên lồngnghép vấn đề này trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Ông Dương Anh Điền cho biết, Hải Phòng luôn quan tâm đến vấn đề môi trường bởivì thành phố đã từng phải trả giá vì ô nhiễm từ Nhà máy ximăng Hải Phòng và vụtồn ứ rác thải ở bãi rác Tràng Cát những năm trước.
Đã có hai dự án lớn không đượcthành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư là dự án sản xuất đạm urê của Trung Quốcvà dự án sản xuất tiền chất thuốc nổ.
Ngoài ra, Hải Phòng cũng tích cực áp dụngcông nghệ của Nhật Bản là sử dụng hầm vi sinh để xử lý rác sinh hoạt và đangphối hợp với tổ chức JICA của Nhật Bản thực hiện dự án xử lý nước thải trước khixả ra sông, hồ./.