Theo báo cáo ban đầu, nhiều thủy thủ trên tàu hậu cần-tiếp vận lớp Berlin của hải quân Đức đang diễn tập trên Đại Tây Dương đã mắc bệnh thủy đậu, trong khi nhiều trường hợp khác nhiễm cúm.
Tập đoàn quốc phòng Rheinmetall đã mua lại toàn bộ bộ phận hải quân Lürssen, mở rộng sang lĩnh vực đóng tàu quân sự, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và củng cố vị thế quốc phòng Đức.
Tàu ngầm BlueWhale do Israel Aerospace Industries phát triển, nặng 5,5 tấn và được trang bị cột buồm với hệ thống radar-quang điện, cho phép thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong nhiều tuần.
Đức đã thông báo cho NATO về việc sẵn sàng cung cấp một trụ sở hải quân khu vực ở Baltic. Sở Chỉ huy Hải quân ở Rostock có thể đảm nhiệm chức năng này.
Sau khi phát hiện một mục tiêu trên không tiếp cận không phận, máy bay chiến đấu Nga đã xác định được đây là máy bay tuần tra căn cứ R-3C Orion của Đức và máy bay này chưa vượt qua không phận.
Thông báo trên trang Twitter của Không quân Đức nêu rõ: "Bảo vệ vùng trời ở Ba Lan," kèm theo ảnh chụp một máy bay chiến đấu, song không cho biết thêm chi tiết.
Tham mưu trưởng Hải quân Đức, Phó Đô đốc Kay-Achim Schonbac, tuyên bố trong tương lai, Hải quân Đức sẽ định kỳ hai năm một lần triển khai tàu chiến đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Đức đã chọn hệ thống định vị Transas Navi-Sailor 4000 của Nga trang bị cho các tàu ngầm hiện đại U35 được đưa vào vận hành từ năm 2015 và các tàu ngầm U36 được vận hành từ năm 2016.
Một nhóm công ty đóng tàu do tập đoàn Luerrsen Werft đứng đầu sẽ đóng mới năm tàu hộ tống nhỏ và những tàu này sẽ được chuyển giao cho lực lượng hải quân nước này từ năm 2022-2025.
Hải quân Đức cho biết lực lượng này đã cứu được hơn 10.000 người di cư trên biển trong năm nay, trong đó gồm có hơn 500 người ngoài khơi bờ biển Libya trong Lễ Giáng sinh.
Quốc hội Đức ngày đã thông qua dự luật gia hạn sứ mệnh của Hải quân Đức tham gia chống cướp biển ở ngoài khơi Somalia, cũng như dự luật kéo dài sứ mệnh gìn giữ hòa bình của nước này ở Liberia.