Cuộc tập trận giữa Hải quân Indonesia và Nga dự kiến kéo dài 5 ngày, diễn ra theo 2 giai đoạn tại căn cứ hải quân ở thành phố Surabaya và khu vực Biển Java, Indonesia.
Chuẩn đô đốc Hải quân Indonesia nhấn mạnh sự tương tác tốt giữa lực lượng Hải quân hai nước Việt Nam-Indonesia góp phần tăng cường sự hiểu biết, lòng tin và quan hệ quốc phòng, quân sự giữa hai nước.
Hải quân Indonesia (TNI-AL) đã triển khai tàu KRI Kakap-811, trong khi Hải quân Philippines cử tàu hộ tống lớp Jacinto, BRP Artemio Ricarte (PS-37) và máy bay PN NV394 tham gia tuần tra chung.
Tập đoàn Hải quân cho biết các tàu ngầm lớp Scorpene có 31 thành viên thủy thủ đoàn, gồm 6 bệ phóng, với sức chứa 18 ngư lôi và tên lửa, có khả năng hoạt động dưới nước trong 12 ngày.
Ngọn lửa bùng lên trên tàu KRI Teluk Hading-538 của Indonesia vào khoảng 14h15 (giờ địa phương) ngày 3/6, tuy nhiên toàn bộ 119 thủy thủ đều an toàn; nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được làm rõ.
Chiếc máy bay G-36 Bonanza T-2503 thuộc Tư lệnh Hạm đội 2 của Hải quân Indonesia bay từ sân bay Juanda Surabaya thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và mất liên lạc sau đó 5 phút.
CODEX 22B-I là hoạt động luyện tập chung song phương lần đầu tiên giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Indonesia diễn ra từ ngày 29/8-3/9 trên vùng biển Batam và Bitan (Indonesia).
Chương trình tuần tra trên sẽ có sự tham gia của 200 người thuộc Hải quân Indonesia, Cảnh sát đường biển và đường không (Polairud), Cục giám sát nguồn lợi biển và nghề cá (PSDKP)...
Cuộc tập trận dựa trên kịch bản của một chiến dịch chống cướp biển, bao gồm các cuộc đổ bộ trực thăng, các diễn biến chiến thuật phức tạp trên biển, lên các tàu khả nghi, bổ sung nhiên liệu trên biển.
Những can thiệp liên tục của Trung Quốc nhằm vào các hoạt động dầu khí trong phạm vi “Đường 9 đoạn” mà nước này xác lập, đã làm phức tạp hơn hoạt động đầu tư của giới khai thác dầu khí ở Đông Nam Á.
Giai đoạn diễn tập thực địa diễn ra từ ngày 8-10/11 bao gồm một số khoa mục như quản lý chiến thuật, phòng không, cắm cờ, đổ bộ tàu, chống cháy nhanh ngoài trời, triển khai nhanh, tác chiến đêm.
Tàu MT Strovolos đã rời khỏi vùng biển Campuchia một cách bất hợp pháp và tìm cách trốn tránh sự phát hiện của các bên hữu quan, sau đó đi vào vùng biển Indonesia và bị Hải quân Indonesia bắt giữ.
Người phát ngôn của Hải quân Indonesia cho biết lý do đưa đến quyết định ngừng trục vớt tàu ngầm là lực lượng cứu hộ không tìm thấy phần thân tàu - nơi có thi thể của các thủy thủ.
Vụ tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Hải quân bị chìm ở độ sâu 838 mét dưới đáy eo biển Bali, vỡ thành 3 phần, đã khiến 53 thủy thủ trên tàu thiệt mạng, đồng thời lộ ra nhiều vấn đề của hải quân nước này.
Hải quân Indonesia cho biết tàu ngầm KRI Nanggala-402 chỉ đủ dự trữ oxy cho thủy thủ trong 72 giờ kể từ thời điểm sự cố mất điện. Tuy nhiên, thời gian đã hết mà vẫn không phát hiện dấu hiệu của tàu.
Quân đội Mỹ sẽ điều một đội không vận đến Indonesia hỗ trợ công tác tìm kiếm tàu ngầm KRI Nanggala 402, mất tích cùng 53 thủy thủ từ ngày 21/4 khi đang diễn tập ở ngoài khơi bờ biển Bali.